Chặng 6 Cúp Truyền hình TPHCM: Phan Tuấn Vũ lần đầu tiên thắng chặng tại Thanh Hóa

(VOH) - Ngày 11/4, tay đua Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ xuất sắc giành chiến thắng chặng đua thứ 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2021 với lộ trình thi đấu dài 111km.

Đoàn đua chính thức xuất phát sau khi di chuyển 40 km. Ở chặng này, nỗ lực tấn công liên tục giúp nhóm 4 tay đua là Phan Tuấn Vũ cùng với Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM New Group), Nguyễn Lâm (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hiếu (Ynghua Đồng Nai) tách tốp thành công khỏi nhóm đông của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Trong nhóm này, Trúc Xinh làm việc tích cực nhất bởi anh có cơ hội “xé” áo vàng của Tấn Hoài. Tuấn Vũ cũng tích cực phối hợp làm máy kéo ở tốp đầu bởi anh có mục tiêu thắng chặng. 2 tay đua còn lại Nguyễn Lâm, Văn Hiếu chủ yếu đeo bám bởi thế trận không thuận lợi.

Nhóm dẫn đầu có lúc tạo khoảng cách với tốp áo vàng Tấn Hoài gần 3 phút. Khoảng hơn 20 km cuối, các tay đua Đồng Tháp, Đồng Nai hiệp lực kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu. Tốc độ đoàn đua được đẩy lên rất cao nhờ màn rượt đuổi hấp dẫn ở 2 tốp. Khoảng cách giữa tốp áo vàng Nguyễn Tấn Hoài dần thu hẹp rất gần nhưng 4 tay đua dẫn đầu vẫn về đích thành công.

Chặng 6 Cúp Truyền hình TPHCM: Tay đua Phan Tuấn Vũ lần đầu tiên thắng chặng tại Thanh Hóa 1
Tay đua Phan Tuấn Vũ lần đầu tiên thắng chặng tại Thanh Hóa

Phan Tuấn Vũ cho thấy khả năng nước rút tốt nhất trong tốp đầu khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 40 phút 52 giây, tốc độ trung bình 41,401km/giờ, qua đó lần đầu tiên giành chiến thắng chặng tại giải năm nay. Về nhì là Nguyễn Văn Hiếu, tiếp theo là Nguyễn Lâm và Nguyễn Trúc Xinh. Tốp đông có áo vàng  Tấn Hoài cũng lao nhanh về đích chỉ sau 16 giây. Sau 6 chặng, tay đua Nguyễn Tấn Hoài vẫn bảo vệ thành công áo vàng với khoảng cách 2 giây so với Lê Nguyệt Minh. Tay đua Đồng Tháp cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh với khoảng cách 5 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Danh hiệu áo trắng đổi chủ về tay Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời). Nội dung đồng đội, 2 đội TPHCM là TPHCM New Group và TPHCM Vinam chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, tiếp theo là Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày 12/4, giải tiếp diễn ra chặng 7 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km.

Lê Nguyệt Minh phạm luật ép xe đối thủ

Một sự cố không may xảy ra ở tốp đông lao về đích khi tay đua Lê Nguyệt Minh va quẹt vào Nguyễn Tấn Hoài té ngã ngay trước vạch đích, sau đó tay đua Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) không tránh kịp nên té theo. Sự cố khiến Nguyệt Minh bị xây xát nhẹ, còn Văn Nhã chấn thương sau đó được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Trưởng Ban trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết, pha rút đích trên của Lê Nguyệt Minh phạm luật ép xe đối thủ nên anh bị phạt xếp cuối tốp, cùng chế tài 500.000 đồng kèm cảnh báo nếu mắc lỗi lần thứ 2 sẽ tăng mức phạt, có thể bị loại khỏi cuộc đua. Riêng chấn thương của Văn Nhã, theo HLV Trần Thôi đội Quân khu 7, qua kiểm tra y tế thì tay đua này may mắn không bị gãy xương, nhưng do mặt bị cà xuống đường khá nặng, nên khả năng tiếp tục cuộc đua còn bỏ ngỏ.