CLB TP Hồ Chí Minh giành giải ba tại Cúp quốc gia 2019

Để thua Hà Nội FC tại bán kết, CLB TP Hồ Chí Minh dừng bước ở Cúp quốc gia 2019 với vị trí thứ ba chung cuộc.

Nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội FC trong trận bán kết, CLB TP Hồ Chí Minh đã chính thức dừng bước ở Cúp quốc gia 2019 với vị trí đồng hạng ba với Becamex Bình Dương.

Dù chưa thể lên ngôi cao nhất nhưng cùng với vị trí á quân V-League 2019, đây vẫn là một mùa giải được đánh giá thành công với thầy trò HLV Chung Hae Song.

Trận bán kết Cúp quốc gia 2019 được HLV trưởng ĐT Việt Nam - Park Hang Seo đích thân dự khán.

Trận đấu này quy tụ nhiều tuyển thủ như Hùng Dũng hay Hữu Tuấn (ảnh), ngoài ra còn có Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Thành, Hoàng Thịnh,...

Dù phải chơi trên sân khách nhưng CLB TP.HCM thi đấu không hề nao núng, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với Hà Nội FC.

Sự trở lại của Phi Sơn giúp CLB TP.HCM có thêm những phương án gây ra khó khăn cho hàng thủ Hà Nội.

Các cầu thủ TP.HCM cũng sẵn sàng chơi lăn xả đầy quyết liệt khi đương đầu với tập thể sở hữu nhiều ngôi sao bên phía đội bóng Thủ đô.

Dù vậy, CLB TP.HCM được nhận xét vẫn còn đơn điệu trong những tình huống triển khai tấn công, dựa rất nhiều vào những pha bóng bổng.

HLV Chung Hae Song phải thừa nhận rằng đội bóng của ông để thua một phần vì hàng công không tận dụng được cơ hội.

Trận thua trên sân Hàng Đẫy khiến CLB TP.HCM dừng bước ở vị trí thứ ba tại Cúp quốc gia 2019.

Dù vậy, đây vẫn là mùa giải thành công với CLB TP Hồ Chí Minh khi gây khó khăn cho Hà Nội với vị trí á quân tại V-League 2019.

Sau trận đấu, các cầu thủ TP.HCM được người thân và bạn bè an ủi khi đã khép lại một mùa giải với phong cách thi đấu mạnh mẽ, đầy quả cảm.