Do các tay đua mạnh kèm nhau quyết liệt, không để cho các đối thủ bứt lên nên nhiều tay đua trẻ đã tận dụng cơ hội tách tốp, bứt phá ra đi dẫn đầu đoàn đua. Đáng chú ý, khi đến thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), cách đích hơn 40 km, đoàn đua đã bị xe lửa chặn lại.
![]() |
| Các tay đua bị chặn do xe lửa cắt ngang đường đua. |
Sau đó, khi tốp đầu tiếp tục xuất phát, tốp thứ 2 trong đó có tay đua tuyển thủ quốc gia Bùi Minh Thụy của ADC Truyền hình Vĩnh Long không đồng tình với quyết định nhập chung tốp 3 của trọng tài nên có những lời nói thiếu kềm chế, bị BTC ra quyết định phạt 300.000 đồng. Một nhóm 5 tay đua khác không tuân theo theo chỉ dẫn của trọng tài, mỗi người bị phạt 600.000 đồng.
Thẳng tiến về đích đến, tay đua Lê Anh Dũng của Đống Đa Hà Nội đã xuất sắc cán mức đầu tiên với thành tích 3h19’52”, tốc độ trung bình 43,829 km/h. Về sau anh lần lượt là Trần Quốc Dũng của Dược Domesco Đồng Tháp và Trần Văn Quyền của Quân khu 7 với 1 giây nhiều hơn. Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng về trong tốp đông thứ 3, cách nhóm đầu đến 16 giây.
![]() |
| Tay đua Lê Anh Dũng về Nhất chặng 2. |
Sau 2 chặng, Quân khu 7 là đội có thành tích tốt nhất khi dẫn đầu các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội. Tay đua trẻ Huỳnh Thanh Tùng vẫn giữ áo vàng với thành tích là 4h31’16”, ít hơn Lê Anh Dũng 3 giây. Thanh Tùng cũng đang dẫn đầu giải áo xanh với 26 điểm. Nội dung đồng đội, QK7 tiếp tục dẫn đầu với tổng thời gian 13h34’17”. Tiếp theo lần lượt là Dược Domesco Đồng Tháp và BVTV An Giang.
Sáng 15/4, đoàn đua thi đấu chặng thứ ba từ Thanh Hóa đi TP Vinh, Nghệ An, lộ trình dự kiến 139 km.


