Cựu sao MU sắp tái xuất sau chấn thương nặng

Giuseppe Rossi sẽ tái gia nhập CLB cũ Villarreal bắt đầu từ tuần sau.

Cựu tuyển thủ Italia chuẩn bị quay lại đầu quân cho Villarreal dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Trong quá khứ, Giuseppe Rossi từng chơi cho Villarreal trong giai đoạn năm  2007 tới 2013. Trong quãng thời gian đó, tiền đạo sinh năm 1987 đã ghi được 82 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của “Tàu ngầm vàng”.

Trong 82 bàn đó, có 52 tới từ La Liga, 7 tại cúp Nhà vua, 5 ở League và 16 ở Europa League. Tiếc rằng một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đầu mùa 2011-12 đã hủy hoại sự nghiệp của Rossi. Anh nghỉ hết cả mùa đó cộng với gần như cả mùa 2012-13 với chỉ 1 lần ra sân duy nhất.

Chuyển sang Fiorentina, Rossi từng có khởi đầu tuyệt vời với 17 bàn sau 24 lần ra sân. Nhưng đúng lúc đang trên đà tìm lại phong độ, tiền đạo nhỏ con này lại tái phát chấn thương. Kể từ đó, không khi nào Rossi còn chơi hay như vậy. Suốt 3 mùa cuối tại Fiorentina, anh chỉ có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Lần lượt chơi cho Levante, Celta Vigo (dưới dạng cho mượn từ Fiorentina) và Genoa, tình hình của Rossi cũng không mấy khả quan. Tiền đạo người Italia còn dính vào một vụ dương tính với ma túy khi chơi cho Genoa mùa 2017-18. Sau cùng, anh đã trắng án nhưng không thể tìm được CLB mới từ đó tới nay.

Rossi đã tập luyện cùng Manchester United vào tháng 1 năm nay. Đây cũng là một trong các CLB cũ, nơi anh đầu quân giai đoạn năm 2004 tới 2007 dưới thời Sir Alex Ferguson. MU là nơi đầu tiên Rossi thi đấu đỉnh cao, chơi 12 trận và ghi 1 bàn.

Rossi sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng chọn các đội tuyển Italia để khoác áo. Anh từng có 30 lần chơi cho Azzurri và ghi 7 bàn. Những chấn thương khiến Rossi không thể cùng Italia dự bất cứ giải đấu lớn nào ngoài Confederations Cup 2009.

Vào thứ 2 tới, Villarreal dự kiến sẽ công bố bản hợp đồng miễn phí với Rossi. Với tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ 32 tuổi, nghe đâu “Tàu ngầm vàng” sẽ chỉ ký giao kèo thời vụ, theo kiểu đá trận này lĩnh tiền trận đó. Villarreal hiện đang đứng thứ 14 tại La Liga, gần nhất đã thua 2-1 trước Osasuna.

Chủ nhật này, Villarreal sẽ làm khách của Espanyol trước khi trở về sân nhà tiếp đón Alaves 5 ngày sau đó.