Diễn biến trận Dortmund vs PSG tại Cup C1: Haaland lập cú đúp giúp chủ nhà có được lợi thế

(VOH) - Rạng sáng 19/2, Dortmund đá bại Paris Saint-Germain (PSG) 2-1 tại lượt đi vòng 1/8 - Cup C1 Champions League 2019/20.

Cả Dortmund và Paris Saint-Germain đều tung ra sân với đội hình gồm những ngôi sao tốt nhất của mình. Được thi đấu trên sân nhà, Dortmund mạnh dạn đẩy cao đội hình và chơi đôi công quyết liệt với PSG.

Tuy nhiên trong suốt hiệp đầu tiên, những ngôi sao tấn công bên phía hai CLB liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi.

Diễn biến trận Dortmund vs PSG tại Cup C1: Haaland lập cú đúp giúp chủ nhà có được lợi thế

Cả hai đội bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Thế trận giằng co được kéo dài tới tận hiệp 2, cho đến thời điểm ngôi sao được chú ý bậc nhất châu Âu - Erling Braut Haaland - tỏa sáng. Từ pha tấn công ở phút 69, tiền đạo người Na Uy có mặt đúng lúc trong vòng cấm địa đá bồi tung lưới PSG, khai thông thế bế tắc.

Diễn biến trận Dortmund vs PSG tại Cup C1: Haaland lập cú đúp giúp chủ nhà có được lợi thế

Haaland mở tỷ số cho Dortmund.

Haaland gọi, bộ đôi Neymar - Mbappe ngay lập tức trả lời. Phút 75, Mbappe đi bóng tốc độ trước khi căng ngang thuận lợi cho Neymar đệm bóng cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Diễn biến trận Dortmund vs PSG tại Cup C1: Haaland lập cú đúp giúp chủ nhà có được lợi thế

Neymar quân bình tỷ số 1-1 cho PSG.

Tuy nhiên niềm vui của PSG không duy trì được lâu. Chỉ 2 phút sau, "cơn ác mộng" Haaland khiến những CĐV Dortmund vỡ òa với pha đi bóng và dứt điểm đầy uy lực đánh bại thủ thành Keylor Navas, tái lập thế lẫn trước cho đại diện Bundesliga.

Diễn biến trận Dortmund vs PSG tại Cup C1: Haaland lập cú đúp giúp chủ nhà có được lợi thế

Haaland hoàn tất cú đúp, giúp Dortmund đá bại PSG 2-1.

Những phút cuối, hai đội đều có những cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với kết quả có lợi dành cho đội bóng nước Đức. Cả 2 sẽ bước vào trận lượt về vào rạng sáng ngày 12/3.

Ghi bàn:

  • Dortmund: Haaland (69' và 77').
  • PSG: Neymar (75').

Đội hình thi đấu:

  • Dortmund (3-4-3): Roman Burki - Piszczek (c), Hummels, Zagadou - Hakimi, Emre Can, Axel Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Thorgan Hazard.
  • PSG (4-3-3): Navas - Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Mbappe, Neymar.