Đội bóng Nhật Tokyu Reyes vô địch giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản

(VOH) - Ngày 16/12, qua 3 ngày tranh tài, giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản khép lại sau các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với những thành tích đáng tự hào của lớp tuyển thủ trẻ tuổi

Đặc biệt, đây là sự kiện cuối cùng trong năm 2018 của chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam đầy ý nghĩa.

Đội bóng Nhật Tokyu Reyes vô địch giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản

Trao cúp vô địch cho đội bóng xuất sắc Tokyu Reyes.

Giải bóng đá U13 quốc tế Việt Nam – Nhật Bản do CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) phối hợp cùng CLB Becamex Bình Dương tổ chức, diễn ra tại thành phố mới Bình Dương. Tham dự có 4 đội bóng của Việt Nam và 4 đội Nhật Bản. 

Trong ngày thi đấu cuối cùng 16/12, hai đội Tokyu Reyes và Kawasaki Frontale đã gặp nhau ở trận chung kết. Kết quả, các cầu thủ trẻ của CLB Tokyu Reyes đã lên ngôi vô địch sau khi thắng với tỷ số 1-0. Các thứ hạng từ 3 đến 8 lần lượt thuộc về các đội Hokkaido Consadole Sapporo, Hà Nội FC, Becamex Bình Dương, TP.HCM Lyon FC, Kawasaki Select và Bình Phước FC.

Ở các danh hiệu cá nhân, gương mặt trẻ Lê Minh Tuấn (B.Bình Dương) đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Yuki Wantanabe (Tokyu S Reyes).

Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Torataro Okazaki mang áo số 9 của đội Kawasaki Frontale và Reo Hirayama số 13 của đội Kawasaki Select cùng ghi được 5 bàn thắng.

Trận đấu giao hữu tuyển chọn giữa đội Việt Nam - Nhật Bản, các cầu thủ Nhật Bản đã thắng với tỷ số 3-1.

Đội bóng Nhật Tokyu Reyes vô địch giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

Tại lễ bế mạc, ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM chúc mừng Việt Nam đánh bại Malaysia để đoạt cúp vàng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cúp, đồng thời nhận định sẽ sớm có ngày tại các giải đấu châu Á hay thế giới, Việt Nam trở thành đối thủ của Nhật Bản và tranh tài cùng nhau. Ông Kawaue Junichi nói: “Hôm nay, tôi được xem trận đấu của các cầu thủ trẻ đại diện cho Nhật Bản và Việt Nam và tôi rất cảm động với khả năng và nhiệt huyết ở độ tuổi của các bạn. Tôi hy vọng sự giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua thể thao sẽ được tiếp diễn trong thời gian tới ngay cả đối với các bạn thuộc thế hệ trẻ như thế này”.

Với những kết quả thi đấu và cống hiến của gần 200 cầu thủ và huấn luyện viên, giải đấu năm nay là cơ hội để các cầu thủ trẻ của hai nước Việt - Nhật được rèn luyện không chỉ về thể lực, tinh thần, kỹ thuật thi đấu thực tế, mà đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ được giao lưu, học hỏi từ một nền văn hóa bóng đá khác, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của những tài năng thể thao tương lai.