Đội hình các ngôi sao kém duyên với chiếc Cup Champions League

(VOH) - Thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết vừa qua ở Cardiff, Gianluigi Buffon vẫn chưa thể thoát khỏi đội hình của những ngôi sao chưa từng giành Champions League. Họ là những tài năng lớn của bóng đá thế giới, thậm chí có người từng vô địch World Cup và Euro, nhưng lại kém duyên với giải đấu số một cấp CLB.

Thủ môn : Gianluigi Buffon

Là một thủ môn xuất sắc, từng vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italia. Ở Juventus, anh cũng đã có 8 danh hiệu Scudetto, 4 chiếc cúp quốc gia Italia và 3 lần vào chung kết Champions League (năm 2003, 2015 và 2017) nhưng Buffon chưa một lần bước lên bục cao nhất của giải đấu này. Trận chung kết đáng tiếc nhất trong sự nghiệp Buffon có lẽ là thất bại trong loạt sút luân lưu trước AC Milan năm 2003.

Trung vệ: Laurent Blanc

Là một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Cùng với đội tuyển Pháp, Blanc đã vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Ở cấp CLB, Blanc chỉ có hai lần giành chức vô địch quốc gia, cùng Auxerre mùa 1995-1996 và Man Utd mùa 2002-2003. Tại châu Âu, thành tích cao nhất của Blanc là chiếc Cup C2 trong màu áo Barca mùa 1996-1997. Cho tới khi giải nghệ, trung vệ người Pháp vẫn chưa có duyên với Champions League.

Trung vệ: Lothar Matthaus

Đây là một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá Đức ở thập niên 90 của thế kỉ trước. Cùng đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1990 (là người đầu tiên năm lần dự vòng chung kết World Cup) và vào chung kết EURO 1996. Cùng với Bayern, trung vệ này cũng đã giành tới 7 chiếc đĩa bạc Bundesliga nhưng Matthaus chưa bao giờ vô địch Champions League. Thành tích tốt nhất của Matthaus ở cúp châu Âu chỉ là 2 chiếc cúp UEFA Cup cùng Bayern và Inter Milan.

Trung vệ: Fabio Cannavaro

Rất hiếm cầu thủ ở hàng phòng ngự đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng nhưng Cannavaro đã làm được vào năm 2006 sau khi cùng đội tuyển Italia nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Mạnh mẽ, quyết đoán và đầy mưu mẹo, trung vệ người Italia giúp Parma đoạt Cup UEFA mùa 1998-1999. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Cannavaro tại Champions League chỉ là lọt vào bán kết cùng Inter mùa 2002-2003.

Tiền vệ: Lilian Thuram

Thuram đã cùng thế hệ vàng của Zidane vô địch World Cup 1998. Là đồng đội của Cannavaro ở Parma, cũng rất vô duyên với Champions League. Thuram chuyển đến Juventus cùng Buffon năm 2001 và chịu thất bại trong loạt sút luân lưu trước AC Milan mùa 2002-2003. Sau bê bối Calciopoli, Thuram cập bến Barca, nhà vô địch Champions League lúc bấy giờ. Nhưng hai năm ở Nou Camp, danh thủ người Pháp chỉ có thêm một lần vào bán kết trước khi thua Man Utd, đội trở thành nhà vô địch sau đó ở mùa 2007-2008.

Tiền vệ: Michael Ballack

Ballack được ví von là “ông vua về nhì” bởi anh đã rất nhiều lần nếm trải nỗi đau ở các trận chung kết Champions League. Một cùng với Bayer Leverkusen mùa 2001-2002 và một cùng Chelsea mùa 2007-2008. Ngoài ra, anh cùng đội tuyển Đức hai lần ngậm ngùi ở ngôi á quân tại World Cup 2002 và Euro 2008.

Tiền vệ: Patrick Vieira

Sự nghiệp của Vieira đã được trang hoàng lộng lẫy với 1 chiếc cúp vàng thế giới (1998) và 1 cúp bạc EURO (2000). Trong màu áo CLB, tiền vệ này cũng 3 lần đăng quang Premier League và 3 lần giành Scudetto. Nhưng cũng giống như các huyền thoại trên, Vieira không có duyên với chiếc cúp Champions League.

Tiền vệ: Pavel Nedved

Là người tài năng nhất của thế hệ vàng bóng đá CH Czech, từng giành ngôi á quân Euro 1996, thành công của Nedved được cả châu Âu ghi nhận bằng danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2003. Dù vậy, đó cũng là mùa giải Nedved cay đắng về nhì ở Champions League, sau khi thua AC Milan ở chung kết năm 2003. Nedved không thể lại gần danh hiệu cao quý nhất cấp CLB thêm lần nào nữa, dù có tám năm rất thành công ở Juventus.

Tiền đạo: Ronaldo

Biệt danh “người ngoài hành tinh” đã đủ cho thấy sự vĩ đại của Ronaldo. Anh đã từng 2 vô địch World Cúp cùng đội tuyển Brazil (1994, 2002) và 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng (1997, 2002). Thế nhưng Ronaldo chưa lần nào vô địch Champions League. Mùa giải 2006-2007, AC Milan của anh đăng quang ở giải đấu này nhưng Ronaldo không đủ tư cách nhận giải bởi đã đươc Real Madrid đăng ký thi đấu từ đầu mùa.Thành tích tốt nhất của “Rô béo” ở cúp châu Âu chỉ là chiếc cúp UEFA (1998, cùng Inter Milan) và Cúp C2 (1997, cùng Barcelona).

Tiền đạo: Dennis Bergkamp

Bergkamp là 1 trong những cậu học trò xuất sắc nhất của HLV Wenger. Cùng với Arsenal, huyền thoại người Hà Lan đã giành 3 chức vô địch Premier League và 4 cúp FA. Nhưng đáng tiếc là Bergkamp chưa từng đăng quang Champions League. Mãi tới năm 2006, Arsenal mới có trận chung kết Champions League đầu tiên nhưng Pháo thủ đã để thua Barca 1-2. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của Bergkamp với Arsenal.

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic

Ibra được gọi là ông vua của các giải VĐQG bởi trong sự nghiệp, anh đã có tổng cộng 11 lần lên ngôi trong các màu áo Ajax, Inter Milan, Barca, Milan và PSG. Ở Champions League, Ibrahimovic cùng Barca lọt vào bán kết mùa 2009-2010 nhưng đã để thua Inter với tổng tỷ số 2-3. Ở mùa giải vừa qua, chân sút người Thụy Điển đã đăng quang Europa League cùng Man Utd nhưng đây là thành tích tốt nhất của anh ở sân chơi cúp châu Âu.