ĐT Nhật Bản tổn thất lực lượng trước trận gặp Việt Nam

(VOH) – Trước thềm trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu Hajime liên tục đón nhận những tin không vui đến từ tình hình lực lượng.

Cụ thể, trong buổi tập ngày 22/1, hậu vệ Hiroki Sakai đã dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu trận gặp Việt Nam. Sự thiếu vắng Hiroki Sakai được xem là tổn thất không nhỏ với ĐT Nhật Bản. Bởi ở thời điểm hiện tại, anh được xem là hậu vệ phải số một trong đội hình của HLV Moriyasu Hajime.

ĐT Nhật Bản tổn thất lực lượng trước trận gặp Việt Nam

Sự thiếu vắng Hiroki Sakai được xem là tổn thất không nhỏ với ĐT Nhật Bản.

Trước đó, họ cũng đã phải đón nhận 2 mất mát khác. Theo đó, tiền vệ Toshihiro Aoyama đã phải chia tay ĐTQG để trở về Nhật điều trị chấn thương. Còn chân sút chủ lực Yoshinori Muto (đang khoác áo Newcastle) không thể ra sân vì án treo giò sau khi đã nhận đủ hai thẻ vàng. 

Ngoài việc tổn thất lực lượng, Nhật Bản cũng sẽ gặp bất lợi khi có ít hơn Việt Nam một ngày nghỉ.

Về phía ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có một số lo lắng nhất định về thương tổn của Trọng Hoàng và Quang Hải. Dù vậy, cả hai được kỳ vọng sẽ kịp xuất hiện trong trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào 20 giờ 00 ngày 24/1 tại sân Al Maktoum.