ĐT Việt Nam gặp bất lợi trong buổi tập đầu ở Myanmar

Bất chấp khó khăn về điều kiện thời tiết, ĐT Việt Nam vẫn xỏ giày ra sân tập với quyết tâm cao độ khi có rất ít thời gian để chuẩn bị trước trận gặp Myanmar.

Cùng thắng cả hai trận ra quân nên trận đấu giữa Myanmar vs Việt Nam được đánh giá sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp của một trong hai đội. Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi khi phải làm khách, cũng như gặp khó khăn ngay trong buổi tập đầu tại Myanmar.

Hồng Duy bước vào sân tập với mái tóc ấn tượng. Ảnh: Như Đạt.

'Thủ môn quốc dân' Bùi Tiến Dũng được săn đón từ khi xuống sân bay Yangon. Ảnh: Như Đạt.

Quế Ngọc Hải là cầu thủ được lựa chọn trả lời phỏng vấn trước buổi tập đầu tiên ở Myanmar. Ảnh: Như Đạt.

Dự kiến tập luyện vào 16h00 nhưng do cơn mưa bất chợt, ĐT Việt Nam thực tế mất hơn nửa tiếng thời gian chờ đợi mưa tạnh. Điều kiện sân trơn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch tập luyện của đội.

Cơn mưa lớn trong buổi chiều 18/11 khiến HLV Park Hang Seo phải cho toàn đội tạm hoãn buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ phải chạy nhanh lên xe buýt của đội để trú mưa. Ảnh: Như Đạt.

Trợ lý Lee Young-jin sau khi kiểm tra xác nhận mặt sân đủ điều kiện cho toàn đội luyện tập. Ảnh: Như Đạt.

Nhóm thủ môn là những người thấy rõ ảnh hưởng của cơn mưa nhất khi rất khó bắt dính trong điều kiện bóng ướt. Bộ ba thủ môn Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng không ít lần để bóng tuột khỏi tay trong bài tập bắt dính.

Các cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi vào sân trở lại để tập luyện. Ảnh: Như Đạt.

ĐT Việt Nam chạy nhẹ trong đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã có hai trận bắt chính cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Như Đạt.

Toàn đội giãn cơ để chuẩn bị cho bài tập kín. Ảnh: Như Đạt.

Trong khoảng 10 phút đầu khi giới truyền thông tác nghiệp, các cầu thủ chủ yếu khởi động làm nóng người. Ảnh: Như Đạt.

Lương Xuân Trường đã có hai trận đá chính trước Lào và Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

Bóng ướt khiến các thủ môn khó bắt dính. Ảnh: Như Đạt.

Sau buổi tập này, ĐT Việt Nam chỉ có 1 buổi tập nữa làm quen sân tại Thunwunna trước khi bước vào trận đấu với Myanmar. Ảnh: Như Đạt.

Vì tập muộn hơn so với dự kiến nên HLV Park Hang Seo chỉ cho giới truyền thông tác nghiệp khoảng 10 phút đầu buổi tập. Các cầu thủ khi đó chủ yếu tập nhẹ để khởi động, giãn cơ trước khi bước vào tập kín với tính chiến thuật.

ĐT Việt Nam theo dự kiến còn một buổi tập làm quen sân Thunwunna vào chiều ngày 19/11. Trước đó vào 14h30 (giờ Việt Nam), cuộc họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra.