ĐT Việt Nam luyện 'bài lạ' để chuẩn bị đấu ĐT UAE

Để chuẩn bị đấu ĐT UAE, ban huấn luyện đã thiết kế bài tập giúp ĐT Việt Nam vừa thả lỏng tinh thần, vừa tăng khả năng di chuyển và phản xạ.

Chiều ngày 12/11, để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT UAE, HLV Park Hang Seo và các cộng sự thiết kế bài tập di chuyển khá thú vị, gần giống với trò chơi 'cướp ghế'. Các cầu thủ sẽ phải tìm vị trí cho mình thật nhanh, cầu thủ nào không tìm được vị trí trong thời gian quy định sẽ bị phạt chống đẩy.

Chiều ngày 12/11, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF (Hà Nội) trước màn chạm trán ĐT UAE.

Các cầu thủ tập bài di chuyển khá giống với trò chơi 'cướp ghế' khi di chuyển tự do, sau đó phải di chuyển tới marker gần nhất.

Không chỉ phải nhanh mắt tìm marker trống, các cầu thủ còn phải nhanh chân để vượt qua sự ngăn cản của các đồng đội.

Tuấn Anh phải vất vả mới tìm được một marker trống để tránh bị phạt chống đẩy.

Không chỉ tăng khả năng quan sát và di chuyển, bài tập này cũng phần nào giúp các cầu thủ thả lỏng tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Bài tập này khiến các tuyển thủ đầy hào hứng khi gần như biến thành một trò chơi vận động trên sân.

Tình trạng hai người tranh nhau một marker thường xuyên xảy ra.

Thậm chí, có nhiều thời điểm các cầu thủ còn tìm mọi cách để có được một vị trí đứng.

Nhờ sải chân dài, Hà Minh Tuấn còn tìm cách 'xí phần' không cho Trọng Hùng tiếp cận marker.

Về cuối bài tập, Huy Hùng đã thấm mệt nên không thể tìm được marker trống do bị các đồng đội ngăn cản.

Huy Hùng sau đó không thể hoàn thành và bị BHL phạt chống đẩy.