ĐT Việt Nam sẽ không đá giao hữu với Nigeria như tin đồn

Trong một chia sẻ mới đây, Tổng thư kí LĐBĐ Việt Nam ông Lê Hoài Anh đã khẳng định ĐTQG Việt Nam không có kế hoạch giao hữu với ĐT Nigeria trong thời gian sắp tới.

Những ngày qua, giới truyền thông Việt Nam liên tục đăng tải thông tin ĐT Việt Nam đá giao hữu với Nigeria. Tuy nhiên tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, Tổng thư kí Lê Hoài Anh đã lên tiếng phủ nhận chuyện này.

ĐT Việt Nam sẽ không đá giao hữu với ĐT Nigeria như thông tin ban đầuĐT Việt Nam sẽ không đá giao hữu với ĐT Nigeria như thông tin ban đầu

Ông Hoài Anh chia sẻ: “Như các bạn đã biết, giai đoạn cuối năm nay sẽ là giai đoạn vô cùng bận rộn đối với bóng đá Việt Nam. Sau hai trận thi đấu thành công ở King’s Cup 2019, ĐTVN đã gần như chắc chắn lọt nhóm hạt giống số 2 trước khi bước vào Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho ĐTQG hướng đến các trận đấu quan trọng này, VFF đang lên kế hoạch thu xếp cho ĐTVN đấu 2 trận giao hữu vào khoảng tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, đội tuyển Nigeria không nằm trong kế hoạch này.

Vừa qua, Tổng thống Nigeria trong chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam cũng đã bày tỏ mong muốn tổ chức một trận giao hữu giữa 2 đội tuyển Quốc gia nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa 2 đất nước.

Tuy nhiên, kế hoạch của chúng tôi là đề xuất tổ chức giao hữu giữa hai đội bóng ở cấp độ U23 thay vì ĐQTG. Chúng tôi đang tìm kiếm thời điểm thích hợp để đội U23 QG thi đấu cọ xát với đối thủ này trước Sea Games.

Chúng tôi cho rằng U23 Nigeria là đối thủ phù hợp hơn thay vì ĐTQG. Nigeria là một nền bóng đá rất phát triển ở châu Phi. Đội tuyển của họ đang xếp hạng thứ 3 châu Phi và thứ 42 thế giới. Được đấu với U23 Nigeria chắc chắn sẽ là một dịp tuyệt vời để U23 VN được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào Sea Games cuối năm nay.”

Nigeria là nền bóng đá hùng mạnh hàng đầu châu Phi. “Đại bàng xanh” đã 6 lần dự World Cup, 3 lần vô địch châu Phi, từng xếp hạng 5 thế giới vào năm 1994. Ở cấp độ U23, Olympic Nigeria từng giành HCV Thế vận hội mùa hè (Olympic) 1996, giành HCĐ Thế vận hội 2016.