Futsal Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK châu Á 2016

(VOH) - Liên tiếp trong 2 ngày 25 và 26/1, đội tuyển futsal VN sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển Malaysia, nhằm chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2016, diễn ra tại Uzbekistan.

Chiều 25/1, vào lúc 17g tại nhà thi đấu trường đại học Tôn Đức Thắng, Quận 7, TP.HCM, đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức với đội tuyển Malaysia trong trận giao hữu đầu tiên. Ở trận tranh hạng ba giải Đông Nam Á 2015, đội tuyển futsal Việt Nam đã bất ngờ để thua đối thủ với tỷ số 5-6 nên đoàn quân ông Bruno Garcia Formoso quyết tâm đòi nợ.

Sau đó vào lúc 16g ngày 26/1, 2 đội sẽ tái đấu nhau tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8.

ĐT futsal Việt Nam từng thua Malaysia 5-6 ở trận tranh hạng 3 giải Đông Nam Á 2015.

Cả 2 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ được mở cửa tự do để khán giả vào sân. Trước khi diễn ra, khán giả sẽ được chương ngưỡng màn nhảy hiện đại của các sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng và trận thi đấu đối kháng của các học viên khóa K2015 của Thái Sơn Nam được đào tạo chuyên biệt về futsal do HLV người Brazil đảm nhiệm. Đây có thể coi là lứa cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được đào tạo kỹ năng bóng đá futsal một cách bài bản nhất. Ngoài ra, khán giả đến xem còn được tham gia một số trò chơi cũng như nhận một số món quà lưu niệm có ý nghĩa.

Đội tuyển futsal VN sẽ lên đường sang Uzbekistan ngày 27/1. Tại đây, đội sẽ còn hai trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan và Trung Quốc trước khi VCK futsal châu Á 2016 chính thức khai mạc vào ngày 10/2.

Tại VCK châu Á 2016, đội tuyển futsal VN nằm ở bảng C chung với Thái Lan, Đài Loan và Tajikistan. Mục tiêu của đội tuyển futsal VN là giành suất thứ 5 dự VCK World Cup futsal 2016 diễn ra tại Colombia. Theo điều lệ, 4 đội vào bán kết VCK futsal châu Á 2016 sẽ giành quyền trực tiếp dự VCK World Cup 2016. Vé thứ năm là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội bị loại ở bán kết (bốc thăm chia cặp đá loại trực tiếp, hai đội thắng sẽ gặp nhau để tranh suất thứ năm dự World Cup 2016).