Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016

(VOH) - Chiều 25/7, tại TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải xe đạp Quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016.

Ông Ngô Quang Vinh, PCT Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao VN thông tin về các vấn đề chuyên môn tại giải.

Theo đó, giải sẽ khởi tranh từ 24/08, thi đấu 10 chặng với tổng lộ trình hơn 1.300 km, xuất phát tại Đà Nẵng, qua các tỉnh, thành Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và kết thúc tại thủ đô Hà Nội vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Giải dự kiến có sự góp mặt của 80 VĐV đến từ 13 đội đua mạnh trong nước và 3 đội đua quốc tế thuộc khu vực Đông Nam Á. Giải có tổng số tiền thưởng gần 600 triệu đồng, riêng áo vàng chung cuộc và đội đoạt cúp vô địch đồng đội được thưởng 60 triệu đồng.

Giải được xem là cơ hội để các vận động viên giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về du lịch, văn hoá, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam. Xuyên suốt giải đấu, Ban tổ chức sẽ tổ chức viếng thăm, dâng hương một số khu di tích lịch sử nơi đoàn đua đi qua, tri ân những vĩ nhân có công lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam như: Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới), thăm Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nam Đàn, Nghệ An), Tượng đài Lê Lợi (Thanh Hóa), Tượng đài Lê Chân (TP Hải Phòng), Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hà Nội)… Ngoài ra,  VTV và nhà tài trợ Tôn Hoa Sen còn thực hiện chương trình “Cùng em đi học”, trao tặng hơn 28.000 phần quà cho trẻ em hiếu học trên toàn quốc, đồng thời dành tặng 120 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt tại các địa phương đoàn đua đi qua nhân dịp năm học mới.

BTC cho biết, giải xe đạp Quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen sau lần đầu tiên tổ chức năm nay  sẽ được duy trì thường niên, hướng đến dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hàng năm.