HAGL thắng kịch tính, HLV Lee Tae Hoon hết 'giận' trọng tài

Phản ứng gay gắt sau khi HAGL bị thổi phạt đền nhưng sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon bất ngờ tuyên bố không phàn nàn về công tác trọng tài.

Gần cuối hiệp hai, HAGL bị thổi phạt đền khi trọng tài xác định Văn Thanh phạm lỗi cao chân với Rimario trong vòng cấm. Quyết định này dẫn đến phản ứng kịch liệt của HLV trưởng Lee Tae Hoon cũng như tập thể ban huấn luyện HAGL.

Phút 85 trong trận đấu giữa Thanh Hoá vs HAGL, trọng tài thổi phạt đền khi cho rằng Văn Thanh phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ BHL HAGL.

HLV Lee Tae Hoon liên tục hét to phản đối quyết định này với trọng tài thứ tư làm nhiệm vụ ngoài đường biên.

Ông thầy người Hàn Quốc thậm chí còn thực hiện lại pha vào bóng của Văn Thanh như để chứng minh trọng tài đã quyết định sai.

Dù trọng tài chính không thay đổi quyết định nhưng HLV Lee Tae Hoon vẫn kiên quyết phản đối.

Ông tiếp tục thực hiện lại động tác vào bóng của học trò với trọng tài biên.

Các thành viên BHL HAGL phải tới can ngăn HLV Lee Tae Hoon để trận đấu có thể tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, việc Minh Vương ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL có lẽ khiến HLV Lee Tae Hoon gạt bực dọc với trọng tài sang một bên.

Sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cho biết không phàn nàn gì về trọng tài bởi 'bóng đá là vậy, chúng ta phải chấp nhận'.