Hé lộ lý do khiến ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó chủ tịch VFF

Theo chia sẻ từ chủ tịch VFF, ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó chủ tịch VFF vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

Như thông tin đã đăng tải, sáng ngày 25/6, Phó Chủ tịch phụ trách vận động tài trợ VFF Cấn Văn Nghĩa đã bất ngờ đệ đơn xin từ chức sau 6 tháng trúng cử. Trước đó, ông Cấn Văn Nghĩa – Nguyên giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình – vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác để trúng cử vị trí PCT phụ trách vận động tài trợ VFF khiến nhiều người khá bất ngờ.

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó chủ tịch VFF khóa 8

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó chủ tịch VFF khóa 8

Sau 6 tháng đảm nhiệm cương vị mới, nhìn chung vai trò của vị PCT phụ trách tài trợ Cấn Văn Nghĩa vẫn khá nhạt nhoà. Và trước áp lực từ nhiều phía, ông Nghĩa đã xin từ chức.

Theo thông tin được trang chủ LĐBĐ Việt Nam đăng tải, trong lá đơn xin từ chức, ông Cấn Văn Nghĩa cho biết cá nhân mình đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định xin rút khỏi chức danh lãnh đạo VFF.

Ông Nghĩa thông báo, sức khỏe mình bị yếu không thể kham nổi cùng lúc hai công việc nặng nề ở VFF và Hiệp hội thể thao dưới nước. Ông muốn tập trung hơn cho công việc chống đuối nước nên không muốn gánh vác nhiệm vụ bên bóng đá nữa. Thường trực VFF đã đồng ý với lá đơn này.

Sau khi biết được nguyên nhân khiến ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, nhiều ý kiến cho rằng đây là lý do không có tính thuyết phục. Bởi nếu biết mình không thể kham nổi cùng lúc nhiều công việc nặng nề, ông Nghĩa đã không nên chủ động tham gia ứng cử ở đại hội khóa VIII vào cuối năm 2018.