HLV Chung Hae Seong nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-5

Tiếp tục gục ngã trước Hà Nội, HLV Chung Hae Seong khẳng định lỗi lớn nhất trong trận đấu thuộc về mình.

Chia sẻ sau thất bại 5-1, HLV người Hàn Quốc cho biết: “Chúc mừng Hà Nội, chúng tôi chấp nhận kết quả này. Các học trò đã thi đấu hết sức mình và trách nhiệm thuộc về HLV trưởng.

Hai cầu thủ ngoại (Rodriguez và Ortiz) đang hoà nhập tốt, nhưng không đủ thời gian chuẩn bị trong trận đầu tiên nên họ chưa quen. Lối chơi có tập tập và khi thi đấu thì có sự khác biệt. Giờ thì cả hai đã biết bóng đá Việt Nam ra sao, nhưng mới chỉ qua một trận nên không muốn đánh giá quá sớm.

HLV Chung Hae Seoung trong thất bại trước Hà Nội

Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho V-League, có nhiều cầu thủ dính chấn thương và hy vọng thời gian sắp tới họ sẽ hồi phục. Thời điểm này, mỗi trận đều là chung kết với TP HCM, chúng tôi muốn nỗ lực trong từng trận đấu để đạt được vị trí cao nhất. Ban huấn luyện và toàn đội sẽ cố gắng hết sức trong chặng đường sắp tới ở V-League."

Nói về thất bại ở trận này, HLV Chung Hae Seong thừa nhận lịch thi đấu là một phần nguyên nhân khiến thể lực toàn đội không đảm bảo, vì TP HCM phải đá liên tiếp 2 trận sân khách (Vũng Tàu và Hà Nội).