Joachim Loew cầm quân tuyển Đức đến Euro 2020

(VOH) - Gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Đức đến năm 2020, HLV Joachim Loew có thêm một cơ hội nữa để tìm kiếm danh hiệu còn thiếu: vô địch Euro.

Hôm nay 31/10, Liên đoàn bóng đá Đức DFB thông báo HLV Joachim Loew đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm (đến 2020), qua đó trở thành chiến lược gia cầm quân đội tuyển Đức lâu thứ hai sau Sepp Herberger.

Hợp đồng cũ của Loew còn hiệu lực đến World Cup 2018 ở Nga.

Loew làm trợ lý cho Juergen Klinsmann trong giai đoạn từ 2004-2006, nhưng sau World Cup 2006, ông chính thức tiếp quản ghế thuyền trưởng tuyển Đức. Trong hơn 10 năm qua,  thành tích nổi bật nhất của Loew là giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Tuy nhiên, tại giải vô địch châu Âu, cả ba lần ông tham dự đều thất bại, gần nhất là tuyển Đức bị chủ nhà Pháp chặn đứng ở bán kết Euro 2016.