Trận này, HLV Juan Antonio Pizzi giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận bán kết, trong khi ở phía bên kia, người đồng nghiệp Joachim Low chỉ có 1 thay đổi duy nhất là Shkodran Mustafi thay Benjamin Henrichs ở hàng thủ so với khi họ loại Mexico.
Trong khoảng 15 phút đầu trận, Chile thi đấu chủ động và liên tục dồn ép nhà vô địch thế giới. Nếu như các cầu thủ trên hàng công đội tuyển Chile thi đấu sắc sảo hơn và thủ thành Ter Stegen bên phía đội tuyển Đức không quá xuất sắc, Vidal và Vargas đã có mỗi người ít nhất một bàn thắng sau rất nhiều tình huống hãm thành đội tuyển Đức.

Hàng công Chile bất lực trước hàng thủ Đức. Ảnh: Getty Images
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Chile đã phạm sai lầm chết người bên phần sân nhà.
Phút 20, Marcelo Díaz để mất bóng ngớ ngẩn vào chân tiền đạo Werner, cầu thủ này thoát xuống đối mặt với thủ môn Bravo rồi chuyền ngang thuận lợi cho người đồng đội Lars Stindl nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số trận đấu.

Lars Stindl ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Đức. Ảnh: Getty Images
Sau bàn thua bất ngờ, Chile tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ Đức.
Trái lại, tuyển Đức với lối chơi phòng ngự phản công chớp nhoáng liên tục khiến khung thành thủ môn Bravo chao đảo. Nếu như chắt chiu hơn, tiền vệ Leon Goretzka ghi được bàn thắng sau hai pha hãm thành ở các phút 35 và 45.
Video trận đấu Đức - Chile. Nguồn: Youtube
Sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những pha bóng quyết liệt, không ngại va chạm.
Đức quyết trung thành với lối đá phòng ngự phản công, còn Chile vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc triển khai bóng. Các ngôi sao Chile như Vidal, Sanchez... đều tỏ ra bất lực trong khâu ghi bàn dù đã có những cơ hội mười mươi.

Đội tuyển Đức lần đầu vô địch Confederations Cup. Ảnh: Getty Images
Thua 0-1 chung cuộc, Chile đành ngậm ngùi nhìn thầy trò Joachim Loew lên ngôi vô địch.
Đối với đội tuyển Đức là lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Confed Cup, qua đó khép lại một mùa Hè thành công của bóng đá Đức với hai danh hiệu cao quý trong vòng vài ngày (trước đó U21 Đức đã vô địch U21 châu Âu).
Julian Draxler (từ trái qua), Claudio Bravo, Timo Werner giành các danh hiệu cá nhân tại giải. Ảnh: Getty Images
|
Kết quả chung cuộc Confederations Cup 2017: Vô địch: Đức; Á quân: Chile; Giải ba: Bồ Đào Nha Quả bóng vàng: Julian Draxler (Đức); Quả bóng bạc: Alexis Sánchez (Chile); Quả bóng đồng: Leon Goretzka (Đức). Chiếc giày vàng: Timo Werner (3 bàn, 2 kiến tạo); Chiếc giày bạc: Leon Goretzka (3 bàn); Chiếc giày đồng: Lars Stindl (3 bàn). Thủ môn hay nhất: Claudio Bravo (Chile) |


