Khởi tranh giải quần vợt quốc tế ITF trẻ nhóm 5 năm 2019

(VOH) - Ngày 13/7, Giải quần vợt ITF trẻ Nhóm 5 - Hải Đăng Cup 2019 khởi tranh tại CLB tennis Hải Đăng, TP Tây Ninh.

Giải quy tụ gần 90 tay vợt trẻ nam, nữ U.18 đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: New Zealand, Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Thụy Sĩ, Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Canada và chủ nhà Việt Nam cùng tranh tài ở 4 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Khởi tranh giải quần vợt quốc tế ITF trẻ nhóm 5 năm 2019

Tay vợt trẻ Trần Tiến Thịnh của TPHCM là một trong những gương mặt được kỳ vọng của chủ nhà Việt Nam.

Ở nội dung nam, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Falck Reece (New Zealand, hạng 467 trẻ thế giới), Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kông, hạng 485 trẻ thế giới), Li Wenmao (Trung Quốc, hạng 646), Li Yangxuan (Trung Quốc, hạng 715) hay Yasin Jerall (Indonesia, hạng 822). 

Ở nội dung nữ, hạt giống số 1 là tay vợt người Trung Quốc Li Xuannjin (hạng 386 trẻ thế giới). Những tay vợt nữ khác được đánh giá rất cao là Tsao Chia Yi (Đài Loan, hạng 468), Weekley Sarah (New Zealand, hạng 668), Huang Hsuan (Đài Loan, hạng 702), Lin Li Hsin (Đài Loan, hạng 907).

Trong khi đó, niềm hy vọng của chủ nhà Việt Nam được đặt vào những cái tên đầy tiềm năng như Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh TPHCM), Vũ Hà Minh Đức (Hải Đăng Tây Ninh), Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), Trần Tiến Thịnh (Hưng Thịnh TPHCM),… ở nội dung nam. Nội dung đơn nữ là những gương mặt như Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh TPHCM), Andrea Lê (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Becamex Bình Dương), Lê Thảo Hân (Hưng Thịnh TPHCM), tay vợt Việt kiều Trần Tchouas Si Natasha Louise (Hải Đăng Tây Ninh),…

Theo quy định của Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF), các tay vợt đạt thành tích cao ở nội dung đánh đơn, sẽ có điểm thưởng lần lượt là Vô địch (30 điểm), Á quân (18 điểm), top 4 (9 điểm), top 8 (5 điểm) và top 16 (2 điểm). Ở nội dung đôi, điểm thưởng lần lượt là Vô địch (25 điểm), Á quân (13 điểm), top 4 (6 điểm) và top 8 (3 điểm).

Giải diễn ra đến 21/7. Với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao, giải đấu sẽ là cơ hội để các tay vợt trẻ của Việt Nam cọ sát, trao dồi kinh nghiệm quốc tế và hơn hết là tích lũy cho mình những điểm số quý báu trên bảng xếp hạng trẻ của ITF.