Không dự SEA Games 29, Lee Chong Wei quyết tâm giành HCV Giải cầu lông thế giới

(VOH) - Với việc tham dự Giải cầu lông vô địch thế giới 2017 diễn ra tại Glasgow (Scotland) từ 21/8 đến 27/8, Lee Chong Wei chắc chắn không tham dự SEA Games 29, bởi cầu lông SEA Games diễn ra từ 22 tới 29/8.

Lee Chong Wei năm nay 34 tuổi hiện tại đang xếp hạng 2 thế giới sau Son Wan-Ho (Hàn Quốc). Tay vợt cầu lông huyền thoại người Malaysia là người đang nắm giữ kỷ lục 343 tuần đứng ở ngôi vị số 1 thế giới, 7 lần kết thúc năm với ngôi vị số 1 tuy nhiên điều làm Lee đau đớn nhất chính là việc anh chưa bao giờ giành được HCV Olympic cũng như thế giới. 

Lee Chong Wei quyết tâm giành HCV thế giới.

3 lần lọt vào chung kết Olympic đều thua, tương tự 3 lần lọt vào trận đấu cuối cùng giải thế giới Lee Chong Wei cũng không thể giành chiến thắng, toàn bộ những trận thua của tay vợt Malaysia là 2 cái tên quen thuộc người Trung Quốc: Lin Dan, Chen Long.

Để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên giành HCV thế giới, Lee đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Datuk Misbun từ đầu tháng 7.

Hy vọng với việc thay đổi huấn luyện viên và với quyết tâm cao nhất sẽ giúp Lee Chong Wei đạt được ước vọng của mình tại giải vô địch thế giới.

Vắng Lee Chong Wei và nhiều tay vợt chủ lực nhưng Malaysia vẫn đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV. Niềm tin của họ đặt vào một số nhân tố trẻ như Goh Jin Wei (đơn nữ), Vivian Hoo/Woon Khe Wei (đôi nữ).

Thái Lan cũng không ngoại lệ. Ratchanok (hạng 8 nữ thế giới) và Tanongsak (hạng 13 nam thế giới) cũng quyết định dự giải thế giới. Tuy nhiên, Liên đoàn cầu lông Thái Lan rất tự tin sẽ giành ít nhất 2 HCV SEA Games 29.

Một cường quốc khác của cầu lông khu vực cũng như thế giới là Indoneisa. Dù không có lực lượng mạnh nhất, họ vẫn quyết tâm giành từ 3 đến 4 HCV, tập trung vào các nội dung thế mạnh gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Còn tuyển cầu lông Việt Nam dự SEA Games với 13 VĐV. Hy vọng giành huy chương của đội được đặt vào cặp vợ chồng Tiến Minh - Vũ Thị Trang. Nhìn chung với thực lực của đội, việc giành được bất cứ huy chương màu gì cũng là thành công.