Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

(VOH) - Tiền đạo người Ba Lan - Lewandowski đã xuất sắc đánh bại Ronaldo và Messi để lần đầu tiên đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA (FIFA The Best 2020).

Lewandowski đã đánh bại cả Ronaldo và Messi để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

Đây là điều không nằm ngoài dự đoán bởi tiền đạo người Ba Lan Lewandowski đã ghi tới 55 bàn thắng trong mùa giải 2019/20 và giúp Bayern Munich giành "cú ăn ba" Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League.

Do đại dịch Covid-19, buổi lễ trao giải FIFA The Best 2020 được tổ chức trực tuyến, với tất cả các ứng cử viên đều chỉ xuất hiện trên màn hình thông qua cuộc gọi video.

Bên cạnh hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA còn những hạng mục khác. Ở hạng mục Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm, người chiến thắng là Lucy Bronze - nữ cầu thủ đang khoác áo ĐT Anh và Manchester City.

Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

Nam huấn luyện viên xuất sắc nhất năm thuộc về Jurgen Klopp của Liverpool. Vị chiến lược gia người Đức đã giúp "The Kop" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 sau hơn 30 năm chờ đợi. Nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất năm thuộc về Sarina Wiegman - HLV của nữ ĐT Hà Lan.

Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

Bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về tiền đạo Son Heung Min của Tottenham. Tiền đạo người Hàn Quốc đã có pha solo ngoạn mục trước khi ghi bàn vào lưới Burnley tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20.

Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

Nam thủ môn xuất sắc nhất năm thuộc về thủ môn Manuel Neuer của ĐT Đức và Bayern Munich. Neuer là chốt chặn số 1 giúp "Hùm xám" giành cú ăn 3 ở mùa giải 2019-20 gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và UEFA Champions League. Nữ thủ môn xuất sắc nhất năm thuộc về Sarah Bouhaddi - thủ môn của Lyon và ĐT Pháp.

Lewandowski vượt Ronaldo và Messi đoạt FIFA The Best 2020

Đội hình tiêu biểu của năm dành cho nam được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 gồm Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara - Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Khá bất ngờ khi Manuel Neuer nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất năm nhưng không góp mặt trong đội hình này.

Đội hình tiêu biểu của năm dành cho nữ gồm Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Tobin Heath, Veronica Boquete, Barbara Bonansea, Megan Rapinoe, Delphine Cascarino, Vivianne Miedema, Pernille Harder.

Giải thưởng vinh danh của FIFA (FIFA Foundation) được trao cho Marcus Rashford vì những nỗ lực cầu thủ MU trong việc giải quyết tình trạng đói nghèo cho trẻ em ở Vương quốc Anh trong giai đoạn Covid-19.