Mùa bóng V-League 2016: Chờ những làn gió mới

(VOH) - Nếu so với những ồn ào như việc các đội bóng bỏ giải, rồi lùm xùm mua bán độ, mùa giải V-League 2015 năm nay kết thúc tương đối bình lặng, không có nhiều sự cố nhưng cũng thiếu những điểm nhấn nổi bật.

Tuy nhiên, ngay khi kết thúc mùa bóng năm nay, Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã phần nào cho thấy quyết tâm thay đổi từ mùa giải mới 2016. Việc bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho V-League 2016 cùng các giải bóng đá quốc gia vừa hoàn tất trong sự đồng thuận cao. Thời điểm này, các đội cũng đã và đang tích cực chuẩn bị cho mùa bóng năm sau với nhiều kỳ vọng sẽ có những làn gió mới.

Có lẽ thay đổi đầu tiên cần nhắc đến là việc Công ty VPF chỉ định ông Cao Văn Chóng  - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Bóng đá Bình Dương làm Tổng giám đốc VPF từ cách đây hơn một tháng, thay ông Phạm Ngọc Viễn. Đây được đánh giá là một sự thay đổi bất ngờ của lãnh đạo VPF, bước đầu cho thấy quyết tâm mang lại luồng gió mới.

VPF quyết tâm 'làm sạch' V-League 2016  - Ảnh: Petrotimes.

Nếu không tính năm 2012, năm đầu tiên VPF tiếp quản công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp và có lãi, trong 3 năm qua, Ban tổ chức giải đều chỉ thu về 70-80% mức dự thu ban đầu. Trong bối cảnh suy thoái của bóng đá nước nhà, đây thật sự là thách thức cho vị tân Tổng giám đốc VPF. Tuy nhiên, ông Chóng từng được đánh giá cao với khả năng kêu gọi tài trợ ở CLB Bình Dương nên nhiều người kỳ vọng ông sẽ sớm xoay chuyển tình thế.

Ngoài thay đổi nhân sự, một trong những nét mới đáng chú ý là VPF sẽ cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF làm việc với đối tác bảo hiểm, nghiên cứu mua bảo hiểm cho các cầu thủ chuyên nghiệp, sau vụ việc Quế Ngọc Hải của SLNA bị phạt hơn 800 triệu đồng vì vào bóng thô bạo khiến Trần Anh Khoa của SHB Đà Nẵng chấn thương gối nặng.

Mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ nhằm giúp họ hạn chế rủi ro nghề nghiệp không còn là chuyện lạ lẫm đối với bóng đá thế giới, thường là nhiệm vụ của các CLB chủ quản. Theo đánh giá của VPF, lâu nay việc mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ chưa được các đội bóng ở Việt Nam quan tâm đúng mức, mới chỉ dừng ở việc mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ những trường hợp ốm đau thông thường. Và đã có những sự cố không mong muốn xảy ra với các mức độ chấn thương khác nhau. Chính vì thế, VPF buộc phải đặt ra vấn đề phải mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ. Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch HĐQT VPF nói:

Thực ra, trước giờ các CLB luôn ý thức được chuyện này nhưng cũng chỉ vì tài chính eo hẹp nên lơ là. Việc VPF đứng ra mua bảo hiểm cho cầu thủ là bước tiến chuyên nghiệp phải làm, giúp nâng cao nhận thức cho các cầu thủ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đánh giá, đây là một tín hiệu vui cho thấy sự thay đổi tích cực của VPF:

Ngoài ra, VPF còn có kế hoạch phối hợp với Công ty Cảnh báo cá cược Quốc tế - Sport Radar, để cảnh báo các trận đấu bất thường. Trong mùa bóng tới, V-League sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của công ty này, nhằm hạn chế tiêu cực. Trước đó, từ 3-4 mùa bóng gần đây, nhiều hãng cá cược quốc tế đã đưa các trận đấu của V-League lên “sàn”. Chính vì vậy, ngoài việc tự thân phòng chống từ chính các đội bóng, đội ngũ trọng tài và điều hành giải đấu, sự xuất hiện của Sport Rada có thể đưa ra những đánh giá khách quan, chính xác nhất về nguy cơ bị làm “độ” ở V-League, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Công ty VPF cho biết:

Theo báo cáo tài chính của VPF, năm 2015 doanh thu của công ty là 116 tỉ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, doanh thu công ty đạt 101 tỉ đồng, trong khi chi phí cũng tương tự mức thu. Do VPF không đặt nặng lợi nhuận, lại có có nguồn thu khá lớn nên mức kinh phí hỗ trợ các CLB tham dự mùa giải 2015 ở giải hạng nhất và V-League cũng tăng lên đáng kể, với tổng số tiền xấp xỉ 15 tỷ. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Lê Hoài Anh đánh giá:

Năm 2016, VPF dự kiến thu về 122 tỉ đồng, tổng chi dự kiến lên đến 120 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ CLB gần 23 tỉ đồng. Đáng chú ý, thông tin từ nhà tài trợ chính Toyota, việc tài trợ cho V-League đạt kết quả hơn mong đợi. Vì thế năm 2016, hãng xe Nhật sẽ tiếp tục tài trợ cho V-League với bản hợp đồng giá trị cao hơn.

Đại diện của công ty Toyota VietNam và công ty VPF tại lễ ký kết tài trợ V-League 2016 - Ảnh: DNCT.

Kế hoạch duy trì V-League có 14 đội, giải hạng Nhất có 10 đội đã được đảm bảo. V-League 2016 sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến 18/9/2016. Trong khi đó, giải hạng Nhất sẽ khởi tranh từ ngày 9/4 và kết thúc vào ngày 20/8/2016.

Năm 2016, Cúp quốc gia sẽ thi đấu theo thể thức mới là từ vòng bán kết sẽ đá sân nhà - sân khách, thay vì chỉ đá 1 trận, góp phần tăng thêm tính hấp dẫn của giải. Có lẽ sẽ không có một cuộc lột xác thần kỳ nào, song từ những thay đổi kể trên, người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ những làn gió mới ở mùa bóng V-League 2016.