Muay Thai Fight Night - Chờ những trận đấu nảy lửa

(VOH) - Phong trào Muay Thái đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ra đời hơn 500 năm trước tại Thái Lan, Muay Thái biến đổi từ một phương thức chiến đấu trở thành một môn thể thao để rèn luyện sức bền và phát triển sức mạnh cốt lõi của người luyện tập. Sức hấp dẫn tự thân của môn thể thao này đã được công chúng đón nhận và ngày càng lan tỏa.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 3 năm nay, Muay Fight Night nhận được sự quan tâm lớn từ phía truyền thông và thu hút nhiều khán giả đam mê môn võ có nguồn gốc từ Thái Lan. Với sự góp mặt của các vận động viên hàng đầu về Muay tại châu Á, Muay Thai Fight Night lần thứ 2, diễn ra ngày 18/8 tới tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn và gay cấn.

Nhà vô địch Muay thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất và Tổng Thư ký Hội Muay TPHCM Giáp Trung Thang đã đưa ra những nhận định cá nhân về hai cặp đấu đến từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc tham gia giải đấu Fight Night trong khuôn khổ triển lãm LEEP ASIA diễn ra từ ngày 18 đến 20/8 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Theo đó, trận đấu chính thứ nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa Lê Hoàng Đức - người vừa vô địch giải vô địch Muay Thai châu Á hồi tháng 5 với võ sĩ Chaiwit Suwannakui của Thái Lan. Một võ sĩ trẻ khác của Việt Nam là Nguyễn Thanh Tùng sẽ thi đấu với vận động viên Trung Quốc Li Zheng trong trận đấu chính thứ hai.

Hoàng Đức (thứ hai từ phải qua) là võ sĩ cùng với Duy Nhất giành HCV thế giới hồi tháng 5 vừa qua

Bình luận về hai đôi đấu này, các chuyên gia, vận động viên Muay có tên tuổi của Việt Nam đều đánh giá cao bởi mức độ hấp dẫn, tính cọ sát về chuyên môn. Là người có thời gian tập luyện khá lâu với hai võ sĩ Việt Nam, chàng trai vàng của Muay Việt Nguyễn Trần Duy Nhất đã đưa ra những nhận định thú vị.

“Anh Đức ra đòn sát và đánh gối không giỏi. Nhưng bù lại, Lê Hoàng Đức di chuyển nhanh. Đây là điểm chung của nhiều vận động viên Muay Việt Nam. Chính vậy, các võ sĩ thi đấu đòi hỏi tay mạnh hơn, sử dụng chỏ tay, ôm đối thủ chặt để tìm kiếm cơ hội chiến thắng”, nhà vô địch Muay quốc tế Duy Nhất bình luận.

Tương tự, về Nguyễn Thanh Tùng, Duy Nhất cũng đánh giá cao đồng đội của mình. Cụ thể, Thanh Tùng sở hữu những cú đá mạnh mẽ, đánh gối tốt nhưng nhược điểm của Tùng là đòn tay không mạnh.

Nói sâu hơn về hai cặp đấu này, ông Giáp Trung Thang - Tổng Thư ký Hội Muay TPHCM – nhận định chiến thắng hoàn toàn có thể nghiêng về vận động viên Việt. Theo ông Thang, các vận động viên thi đấu đều là những nhà vô địch tại các giải đấu uy tín ở quốc gia sở tại, vươn tầm quốc tế.

Ông Thang nhận định: “Lê Hoàng Đức là một võ sĩ đẳng cấp, có tên tuổi, từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia và quốc tế. Giữa Hoàng Đức và Chaiwit Suwannakui, khả năng chiến thắng cho Việt Nam là 5/5”.

Cũng theo ông Giáp Trung Thang, “Thái Lan nhỉnh hơn với nhiều đòn đặc thù gối chỏ. Nhưng Hoàng Đức cũng đã từng gặp và chiến thắng trước một số võ sĩ Muay Thái Lan khác nên chúng ta cùng trông chờ kết quả cuối cùng”.