Mỹ dẫn đầu, Việt Nam xếp thứ 48 tại Olympic Rio 2016

(VOH) - Olympic Rio 2016 đã chính thức khép lại với ba vị dẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương thuộc về Mỹ, Anh và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam kết thúc Thế vận hội trên đất Brazil với vị trí thứ 48.

Đoàn thể thao Mỹ ở Rio 2016 đứng vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp với 121 huy chương, gồm 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh đứng thứ hai với 67 huy chương (27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ).

Trung Quốc xếp thứ ba với 26 HCV, 18 HCB và 26 HCĐ.

Việt Nam đứng thứ 48 nhờ một huy chương vàng và một bạc, đều của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Thứ hạng của Việt Nam so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, chỉ kém Thái Lan (35) và Indonesia (46) nhưng hơn Đài Loan (50) và Singapore (54).

Việt Nam đức thứ 47 bảng tổng sắp huy chương

Ở Olympic Rio 2016, 78 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được huy chương, trong đó các nước như Áo, CH Dominican, Estonia, Phần Lan, Morocco, Moldova, Nigeria, Bồ Đào Nha, Trinidad&Tobago, UAE chỉ có được HCĐ.