Những ứng cử viên hàng đầu cho “Chiếc Giày Vàng” Ngoại hạng Anh 2018-2019

(VOH) - Ngoại hạng Anh sở hữu nhiều tiền đạo có khả năng săn bàn cực kỳ đáng gờm. Vậy trong số họ, ai sẽ là ứng cử viên số 1 cho “Chiếc Giày Vàng” Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2018-2019 ?

Chúng ta cùng điểm qua những ứng cử viên cho danh hiệu “Chiếc Giày Vàng” Ngoại hạng Anh 2018-2019 do GOAL bình chọn.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

1. Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah gia nhập Liverpool vào mùa giải trước với mức phí chỉ 42 triệu Euro. Tuy nhiên, anh đã khiến cho cả châu Âu phải ngỡ ngàng trước phong độ chói sáng với 32 bàn thắng trong 38 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Không những thế, tiền đạo này còn là nhân tố quan trọng nhất giúp Lữ đoàn Đỏ làm nên kỳ tích khi vào đến chung kết Champions League sau 11 năm chờ đợi và đưa ĐTQG Ai Cập tới VCK World Cup 2018 sau 26 năm vắng mặt.

Chủ nhân Chiếc Giày Vàng của Ngoại Hạng Anh mùa 2017-18 được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ xuất sắc của mình và tiếp tục cùng Lữ Đoàn Đỏ lập thêm nhiều kỳ tích mới.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

2. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Harry Kane đang là mục tiêu săn đuổi của hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu. Mùa giải trước, anh đã ghi tới 30 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh cho đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino nhưng chỉ về thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới.

Tiền đạo sinh năm 1993 cũng vừa trải qua kỳ World Cup thành công với danh hiệu Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng và giành ngôi vị thứ 4 cùng ĐT Anh.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

3. Romelu Lukaku (Manchester United)

Chuyển tới MU từ mùa giải 2017-18 với mức giá 75 triệu Bảng, rõ ràng Lukaku đã nhận được vô số sự tin tưởng từ phía người hâm mộ.

Trở về từ World Cup với 4 bàn thắng và vị trí thứ 3 cùng ĐT Bỉ, anh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của Quỷ Đỏ trong hành trình tới ngôi vương Ngoại Hạng Anh mùa giải này.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Aubameyang bất ngờ gia nhập Pháo Thủ với mức phí kỷ lục của CLB là 56 triệu Bảng hồi tháng 1/2018. Mùa giải trước, cựu tiền đạo Dortmund đã ghi tới 10 bàn thắng trong 13 trận đấu tại Ngoại Hạng Anh.

Với khả năng dứt điểm cực bén và tốc độ khủng, cầu thủ người Gabon được mong đợi sẽ khỏa lấp chỗ trống mà Alexis Sanchez đã để lại ở Arsenal.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

5. Sergio Aguero (Manchester City)

Sergio Aguero từ lâu đã được biết đến như một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất tại Ngoại Hạng Anh. Mùa giải trước, dù không được ra sân thường xuyên do phải cạnh tranh với Gabriel Jesus, cầu thủ người Argentina vẫn có cho mình 21 bàn tại giải đấu này và 30 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Mới đây, Aguero cũng đã có màn ra mắt mùa giải mới với phong độ ấn tượng trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Chelsea và đem về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới cho Man City.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

6. Alvaro Morata (Chelsea)

Với sự có mặt của ông thầy mới Mauricio Sarri cùng triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, Morata đang được các CĐV Chelsea đặt rất nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn tồi tệ mùa giải trước.

Tiền đạo người Tây Ban Nha mới đây đã đổi từ áo số 9 sang số áo 29 với hy vọng thay đổi vận mệnh tại đội bóng thành London.

Nhung-ung-cu-vien-hang-dau-cho-Chiec-giay-vang-Ngoai-hang-Anh-2018-2019

7. Richarlison (Everton)

Cựu tiền đạo của Watford đã chuyển tới Everton trong mùa Hè vừa qua với mức giá gây sốc lên tới 50 triệu Bảng.

Cầu thủ người Brazil này đã có màn trình diễn ấn tượng với 2 bàn thắng vào lưới ​Wolverhampton ​ngay trong trận đấu ra mắt CLB mới cuối tuần qua.

Anh rất có thể sẽ trở thành một luồng gió mới thổi vào cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh.