Olympic 2032 ra mắt biểu tượng lấy cảm hứng từ Queensland
Olympic Brisbane 2032 chính thức giới thiệu biểu tượng mới với cảm hứng từ loài vẹt mào hồng. Trong khi đó, biểu tượng Paralympic lấy hình ảnh loài vẹt mào vàng.


Đáng chú ý, hình dáng các biểu tượng tạo thành đường nét bản đồ bang Queensland. Qua đó, thiết kế thể hiện sự kết nối giữa con người, văn hóa và thiên nhiên Australia.
Arisa Trew, HCV Olympic Paris 2024 môn trượt ván, cũng dành lời khen cho các biểu tượng. Cô cho biết thiết kế khiến bản thân càng háo hức chờ sự kiện diễn ra tại Brisbane.
Trong khi đó, Lakeisha Patterson, VĐV 3 lần giành HCV Paralympic, đánh giá cao ý tưởng thiết kế. Cô cho rằng hình ảnh thiên nhiên được thể hiện tinh tế. Đồng thời, biểu tượng cho thấy sự hòa nhập và kết nối của con người, văn hóa và cộng đồng.
Australia từng hai lần đăng cai Olympic mùa hè. Melbourne tổ chức Thế vận hội năm 1956, trước khi Sydney đăng cai vào năm 2000.
Olympic 2036 hình thành cuộc đua đăng cai
Bên cạnh Olympic 2032, cuộc đua đăng cai Olympic 2036 cũng đang thu hút sự chú ý. Ấn Độ và Qatar nằm trong nhóm các ứng viên chính thức, cùng 5 quốc gia khác.
Kết quả sẽ được quyết định thông qua cuộc bỏ phiếu của hơn 100 thành viên IOC. Vì vậy, các ứng viên sẽ còn nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch đăng cai.
Qatar có lợi thế về kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Quốc gia này từng đăng cai nhiều giải vô địch thế giới ở các môn thể thao Olympic. Đáng chú ý, Qatar cũng tổ chức World Cup 2022.
Tuy nhiên, nếu Qatar được chọn, Olympic mùa hè có thể phải tổ chức muộn hơn. Nguyên nhân đến từ điều kiện thời tiết, trong khi Olympic thường diễn ra vào tháng 7 và tháng 8.
Ấn Độ cũng đang theo đuổi tham vọng đăng cai Olympic 2036. Cuộc đua vì thế được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý trước khi IOC đưa ra quyết định vào năm 2029.
Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=YmD0DkwXW0Q

























