Rời Man United, Rooney trở lại Everton

(VOH) - Tối 9/7 (giờ VN), CLB Everton xác nhận, chân sút Wayne Rooney sẽ trở lại khoác áo đội bóng này trong một bản hợp đồng miễn phí từ Manchester United (M.U).

Everton là CLB khởi nghiệp cũng là bệ phóng cho tài năng của Rooney. Năm 2004, sau 2 năm khoác áo và chơi khá thành công ở đội 1 Everton, Rooney được M.U để mắt và chiêu mộ với mức giá 27 triệu bảng.

Sau 13 năm gắn bó với M.U, Rooney ghi tổng cộng 253 bàn thắng sau 559 lần ra sân và cùng “quỷ đỏ” giành 5 chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League),1 Champions League, 1 Europa League và 1 FA Cup. Thành tích ghi bàn nói trên còn giúp Rooney vượt qua các tiền bối để dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử M.U.

Wayne Rooney trở lại thi đấu cho Everton. Nguồn: Getty Images

Những mùa giải gần đây, do tuổi tác đã lớn cùng phong độ không ổn định, Rooney không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mourinho, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford vừa chiêu mộ thành công chân sút Romelu Lukaku.

Vì vậy, Rooney đã quyết định rời M.U để trở lại mái nhà xưa Everton sau 13 năm gắn bó.

Rooney sẽ thi đấu cho Everton theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, và được nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, ít hơn rất nhiều so với những gì được hưởng khi thi đấu cho Quỷ đỏ.

Chân sút 31 tuổi này cũng là cầu thủ thứ 6 cập bến Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, sau thủ môn Jordan Pickford, trung vệ Michael Keane, tiền vệ Davy Klassen và 2 tiền đạo Sandro Ramiez, Henry Onyekuru.