Sanatech Khánh Hòa vô địch giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019

(VOH) - Tối 30/11, giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam VOV phối hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức đã chính thức bế mạc tại TP Vinh, Nghệ An.

Vòng chung kết gồm 8 đội, trong đó có 4 đội đạt thứ hạng cao nhất của giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2019, gồm: Thái Sơn Nam, Savinest Sanatech Khánh Hòa, Kadiachain Saigon, Đà Nẵng và 3 đội vượt qua vòng loại là Thái Sơn Bắc, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng và chủ nhà SHK Nghệ An.

Ở trận chung kết trước đó, Đà Nẵng và Sanatech Khánh Hòa đã có cuộc tranh tài gay cấn và hấp dẫn. Phút thứ 7, từ đường chuyền xuống của cầu thủ Vũ Quốc Hưng và cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng mở tỉ số cho Đà Nẵng. Năm phút sau, cầu thủ Minh Tuấn bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội san bằng tỉ số cho Sanatech Khánh Hòa, nhưng đến phút 13 của trận đấu, từ đường chuyền của đồng đội, cầu thủ Mai Thành Đạt ghi bàn thắng gỡ hòa cho Sanatech Khánh Hòa. Cuối hiệp 1, cầu thủ Hà Đức Ngọc đã ghi bàn thắng đưa Đà Nẵng vươn lên dẫn trước. Sang đến hiệp 2, có nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra. Phút 27 xuất hiện một pha bóng trước khung thành của đội tuyển Đà Nẵng, Vũ Quốc Hưng bất ngờ có tình huống bóng phản lưới nhà. Ngay sau đó, Đặng Phước Hạnh có pha đá biên ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Đà Nẵng. Sau ít phút, Văn Hạnh có cú dứt điểm gỡ hòa cho Sanatech Khánh Hòa, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Sanatech Khánh Hòa vô địch giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019

Sanatech Khánh Hòa (áo đỏ sậm) giành chức vô địch khi thắng đối thủ trên chấm luân lưu ở chung kết, hòa 3-3 trong 2 hiệp chính

Cả hai đội phải bước vào loạt penalty, và Sanatech Khánh Hòa là đội giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Còn ở trận tranh hạng ba với Kardiachian Sài Gòn, chủ nhà SHK Nghệ An thất thủ sau loạt đá luân lưu với tỉ số 2-3, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở các giải thưởng cá nhân, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Khổng Đình Hùng thuộc đội tuyển Futsal Đội Sanatech Khánh Hoà; Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Võ Duy Bình của Đà Nẵng. Đội bóng này còn có thêm danh hiệu vua phá lưới của Nguyễn Văn Hiếu.