Tay đua Lê Văn Duẩn "xé" cả áo vàng lẫn áo xanh

(VOH) - Sáng 12/1, giải xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Bến Tre 2016 bước vào tranh tài chặng 2, từ TP Long Xuyên (An Giang) qua Tri Tôn đến TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Ở chặng này, do đường hẹp và xấu nên ảnh hưởng nhiều đến tốc độ đoàn đua, không có những màn bứt phá sau xuất phát.

Khi cách đích hơn 50 km, vào trung tâm huyện Tri Tôn (An Giang), một nhóm 8 tay đua mới bắt đầu vượt lên, trong số này có những tay đua mạnh như Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân (VUS TPHCM), Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp)… Lê văn Duẩn cũng là người giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường tại Tri Tôn.

Nhóm 8 tay đua nói trên tiếp tục dẫn đầu suốt hành trình còn lại, có lúc tạo khoảng cách với đoàn đông phía sau hơn 1 phút. Tuy nhiên, vào địa phận TP Rạch Giá, một nhóm hơn 20 VĐV từ tốp 2 phía sau đã bắt kịp nhóm đầu để cùng đưa nhau về đích tranh nước rút.

Với những guồng chân mạnh mẽ, tay đua Lê Văn Duẩn - người được mệnh danh là vua nước rút của làng xe đạp thể thao Việt Nam đã rút thắng Đỗ Tuấn Anh để cán đích đầu tiên, hoàn tất hành trình 128 km với thời gian 3 giờ 15 phút 55 giây, tốc độ trung bình 39,2 km/h.

Về thứ ba là đồng đội và cũng là em trai của Lê Văn Duẩn, tay đua Lê Nguyệt Minh. Tay đua mặc áo vàng Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời) cũng về trong tốp đầu, tuy nhiên anh không còn giữ được vị trí dẫn đầu trước sự xuất sắc của Lê Văn Duẩn cũng như ê-kip TPHCM.

Với thành tích về nhất chặng 2, đồng thời giành luôn vị trí thứ nhất ở điểm thưởng dọc đường, Lê Văn Duẩn đã vươn lên xé áo vàng với tổng thời gian là 6 giờ 14 phút 36 giây sau 2 chặng, ít hơn Nguyễn Hoàng Giang vỏn vẹn 2 giây. Xếp thứ 3 là Đỗ Tuấn Anh - hơn 7 giây. Ngoài ra, Lê Văn Duẩn cũng xé luôn áo xanh khi dẫn đầu với 44 điểm, hơn người xếp thứ 2 là Đỗ Tuấn Anh đến 13 điểm.

Nội dung đồng đội, dẫn đầu vẫn là Dược Domesco Đồng Tháp 1, tiếp theo là Tập đoàn Lộc Trời An Giang và VUS TPHCM.

Sáng mai, 13/1, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ TP Rạch Giá đi TP Cà Mau, lộ trình dự kiến 130 km.