Tay đua Quân khu 7 Trần Nguyễn Duy Nhân giữ áo vàng sau 2 chặng

(VOH) - Trưa 10/4, tay đua 20 tuổi Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng đua thứ 2 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 29 - 2017, từ TP.HCM đi Đồng Xoài (Bình Phước) dài 115 km.

Chặng đua diễn ra rất hấp dẫn khi các tay đua liên tục tổ chức tấn công ngay sau khi trọng tài phất cờ xuất phát. Cuộc tách tốp đáng kể đầu tiên là việc 5 tay đua Lê Ngọc Sơn, Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) tăng tốc bứt phá.

Đây là nhóm các tay đua rất mạnh ở khả năng leo đèo và cũng như đường bằng. Do đó nếu tách tốp thành công về đích, họ sẽ nắm lợi thế lớn cho danh hiệu áo vàng chung cuộc.

Hơn nữa, trong số này, đội đua mạnh Gạo Hạt Ngọc trời An Giang có lợi thế 2 tay đua ở tốp đầu nên các đội mạnh phía sau ngay lập tức tổ chức rượt đuổi.

  Trao giải cho các tay đua chiến thắng chặng 2

Khi tốp đầu bị bắt lại, không khí đường đua vẫn hết sức hấp dẫn, sôi động bởi những tay đua khác lại tiếp tục tổ chức tấn công, đẩy tốc độ đoàn đua lên cao. Khi các tay đua mạnh kèm nhau chặt chẽ, một nhóm hơn 10 tay đua trẻ đã tách tốp thành công về đích.

Với những guồng chân mạnh mẽ, Trần Nguyễn Duy Nhân xuất sắc qua mặt các đối thủ, cán đích đầu tiên sau 2 giờ 45 phút 58 giây tranh tài (tốc độ trung bình lên đến 41,574 km/giờ. Nguyễn Dương Hồ Vũ (trẻ TP.HCM) cán đích hạng nhì và Lường Văn Sinh (Bikelife Đồng Nai) về hạng ba.

Như vậy, Trần Nguyễn Duy Nhân tạm giữ áo vàng, Nguyễn Dương Hồ Vũ tạm giữ áo xanh, còn Lường Văn Sinh tạm giữ áo trắng sau 2 chặng. Ở nội dung đồng đội, Calytos Đồng Tháp dẫn đầu, trẻ TP.HCM hạng nhì, Premium Cycling Vĩnh Long hạng ba.

Với chiến thắng ấn tượng ở chặng 2, Duy Nhân vươn lên tạm giữ áo vàng tổng sắp

Ngày 11/4, cuộc đua tiếp tục chặng 3 từ Đồng Xoài (Bình Phước) đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) dài 120 km.