Toàn bộ vận động viên Nga bị cấm tham dự Paralympic 2016

(VOH) - Sau những tranh cãi liên quan đến sử dụng doping, nay toàn bộ các vận động viên Nga đã bị cấm tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2016 tại Rio theo sau quyết định của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC).

Chủ tịch IPC Sir Philip Craven nói: "Hệ thống chống doping của Nga tan vỡ, mục nát và thỏa hiệp". Ảnh: BBC

IPC đã xem xét bản báo cáo McLaren và xác nhận lệnh cấm.

Báo cáo McLaren công bố tháng trước, mô tả chương trình doping được nhà nước Nga bảo trợ.

Chủ tịch IPC Sir Philip Craven nói tại buổi họp báo hôm Chủ nhật rằng:"Hệ thống chống doping của Nga tan vỡ, mục nát và thỏa hiệp”.

Ngược với IPC, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã không cấm toàn bộ vận động viên Nga tại Olympic.

Paralympic của người khuyết tật sẽ diễn ra ngày 7/9 và 267 vận động viên Nga của 18 môn sẽ không được tham dự.