Trực tiếp: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan - tranh hạng ba Cup M-150

(VOH) – Vào lúc 16 giờ chiều nay 15/12, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận tranh hạng ba giải bóng đá giao hữu Cup M-150 đang diễn ra tại Buriram, Thái Lan.

Tiền đạo Công Phượng của Việt Nam ghi hai bàn trong vòng 15 phút hiệp một, giúp thầy trò Park Hang-seo thắng 2-1 ở trận tranh hạng ba M-150 Cup.

Trận đấu với U23 Thái Lan cũng chỉ như một bài kiểm tra của U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2018. Nhưng người hâm mộ có cơ sở để tin vào một kết quả khả quan của U23 Việt Nam ngay tại Buriram. Vì HLV Zoran Jankovic của đội chủ nhà U23 Thái Lan tuyên bố họ không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với U23 Việt Nam.

Video trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Thái Lan:

Về phía U23 Việt Nam, Công Phượng cùng các cầu thủ đá chính ở trận thua U23 Uzbekistan được nghỉ ngơi dưỡng sức trong ngày 14/12 để chờ đấu U23 Thái Lan. Trong khi chấn thương cổ chân của Văn Toàn đã bình phục và cầu thủ thuộc biên chế HAGL sẵn sàng ra sân. Quang Hải cũng nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu chiều nay.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U23 Thái Lan: Muangngam, Santipharp, Saringkan, Worawut Namvech, Saharat, Chaiyawat Buran, Tanasith, Worachit, Maikami, Anon, Sittichok.

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Công Phượng.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Cup M-150:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC)

Hậu vệ: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), A Hoàng (HAGL)

Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Châu Ngọc Quang (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Nguyễn Anh Tài (CLB TP.HCM), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN)

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng)