Video U23 Việt Nam vs U23 UAE: Bất phân thắng bại trận ra quân

(VOH) - Chiều ngày 10/1, U23 Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE tại trận ra quân bảng D - VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam là đương kim á quân của giải U23 châu Á. Và ở giải đấu lần này, thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng D, nơi còn có sự hiện diện của U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Vì thế, trận ra quân gặp U23 UAE có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hành trình chinh phục giải đấu trên đất Thái Lan của "Những ngôi sao vàng".

Cả 2 đội đều tung ra đội hình tốt nhất của mình trong trận đấu này. Vì lẽ đó, 45 phút đầu tiên diễn ra trong thế giằng co. U23 UAE là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận, với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 63%.

Trong khi đó, U23 Việt Nam tỏ ra biết mình biết người, chơi chậm chắc nhưng cũng sẵn sàng tung ra những pha phản đòn cực kỳ nguy hiểm với tổng cộng 6 lần dứt điểm, so với 5 bên phía U23 UAE.

Highlight trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE.

Tình huống đáng kể nhất trong hiệp 1 của U23 Việt Nam là tình huống dàn xếp phạt góc ở phút 29. Cả Đức Chinh lẫn Tấn Sinh đều đã có cơ hội để mở tỷ số, nhưng dứt điểm không thành. Những phút cuối hiệp 1, hàng thủ U23 Việt Nam chơi không tốt và nhiều lần đối diện với nguy hiểm.

Dù sao thì tỷ số hòa 0-0 cũng là tiền đề tốt để U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt trong hiệp thứ hai.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam cố gắng lấy lại thế trận. Tuy nhiên, trong lúc hàng công còn chưa tạo ra đột biến, thì hàng thủ đã mắc lỗi. Phút 48, Tấn Sinh phạm lỗi với Ali Saleh. Trọng tài ban đầu xác định là quả penalty cho U23 UAE, nhưng sau đó công nghệ VAR xác định là điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Ngoài ra, may cho U23 Việt Nam là Tấn Sinh không phải nhận thẻ vàng thứ hai trong tình huống này.

Đến phút 62, Quang Hải nhả bóng đẹp mắt cho Hoàng Đức sút chân trái cực mạnh. Tuy nhiên cầu thủ UAE lấy cả thân mình cản phá, bóng dường như đã đập tay anh này nhưng không có penalty.

Những phút sau đó, cả hai đội tạo ra những cơ hội của riêng mình nhưng sự vô duyên đã không đem lại bàn thắng nào. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Dù có đôi chút tiếc nuối nhưng kết quả này là chấp nhận được với thầy trò Park Hang Seo bởi UAE là đối thủ được coi mạnh nhất của bảng.

BẢNG D - VCK U23 CHÂU Á 2020

VT

 Đội

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

 U23 Việt Nam

1

0

1

0

0

0

0

1

2

 U23 UAE

1

0

1

0

0

0

0

1

3

 U23 Jordan

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 U23 Triều Tiên

0

0

0

0

0

0

0

0