Việt Nam đăng cai giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2017

(VOH) - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) ngày 31/10 thông báo trong năm 2017, AFF sẽ tổ chức 2 giải vô địch Futsal Đông Nam Á và Việt Nam sẽ là chủ nhà của 1 trong 2 giải đấu này.

Đội tuyển Fulsal Việt Nam (Ảnh: ThethaoTPHCM)

Cụ thể, giải đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 1/2017. Địa điểm cụ thể chưa xác định. Trong khi đó, giải vô địch Đông Nam Á thứ 2 diễn ra trong năm 2017 là vào tháng 11, giải đấu này sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức tại TPHCM. Giải đấu này cũng là vòng loại cho giải vô địch futsal châu Á 2018.

Nếu giải diễn ra vào tháng 11/2017 là đúng lịch trình thì việc tổ chức giải vào tháng 1/2017 là để “bù” cho giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2016 vốn được lên kế hoạch tổ chức từ ngày 31/10-8/11 tới tại Thái Lan. Tuy nhiên, với biến cố Nhà Vua Bhumibol Adulyadej băng hà, nước này quyết định không tổ chức các hoạt động giải trí trong khoảng một năm. Dù AFF rất nỗ lực trong việc tìm nước tổ chức thay thế nhưng các nước được đề nghị như Indonesia và Singapore đều lắc đầu từ chối. Điều đó đã buộc AFF buộc phải hủy giải vô địch futsal Đông Nam Á 2016.

Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, trưởng đoàn ĐT futsal Việt Nam – ông Trần Anh Tú cho biết việc AFF tổ chức giải đấu vào tháng 1/2017 có thể sẽ khiến cho ĐT futsal Việt Nam gặp đôi chút khó khăn, bởi đó cũng là thời điểm Tết Nguyên đán.

Ngoài 2 giải đấu trên, futsal Đông Nam Á 2017 cũng còn 2 giải đấu khác là giải mời các CLB Đông Nam Á diễn ra vào tháng 4 và giải vô địch nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 5. 

Hồi đầu tháng 10, trong lần đầu tiên tham dự đấu trường World Cup, Futsal Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn khi lọt vào tới vòng 1/8 và đoạt giải Fair Play. 

Pha lập công nâng tỷ số lên 3-1 của Minh Trí vào lưới Guatemala trong trận mở màn vòng bảng của đội tuyển Futsal Việt Nam được bình chọn là bàn thắng đẹp thứ hai của Futsal World Cup 2016.