Việt Nam không được phép thua Bỉ ở lượt cuối để giành suất đi tiếp tại bảng D, nhưng đội rơi vào thế khó khi Trần Quyết Chiến thua Peter de Backer 33-40 sau 27 lượt cơ ở ván kết thúc sớm hơn. Ở ván còn lại, nếu Anh Chiến không thắng Jaeger, Việt Nam sẽ bị loại còn Bỉ đi tiếp.
Ở những thời điểm cuối, cơ thủ số hai Việt Nam bị rút ngắn khoảng cách xuống hai điểm, tỷ số 37-35. Hai cơ thủ liên tục đánh không được điểm hoặc chạy đạn khiến trận đấu kéo dài gần hai tiếng.
Kịch tính đến khi Jaeger bị dẫn 35-39 và đến lượt đánh của anh, nhưng cơ thủ này để hết thời gian mà chưa đi cơ. Trọng tài xác định đó là lỗi, và đặt bi ở thế ban đầu cho Anh Chiến đề-pa ghi điểm 40.

Jaeger buộc phải ghi năm điểm trong lượt đánh cuối để Bỉ đi tiếp, nhưng anh chỉ đạt hai điểm và thất bại 37-40 sau 45 lượt cơ và 111 phút thi đấu.
Theo điều lệ giải, mỗi cơ thủ có 40 giây để suy nghĩ cho cú đánh. Thời gian này tính từ khi đối thủ ngồi xuống ghế và các bi ngừng lăn cho đến lúc đầu cơ phải chạm vào bi cái.
Chiến thắng của Anh Chiến giúp Việt Nam hoà Bỉ 1-1, đảm bảo vị trí thứ hai bảng D với ba điểm, từ một trận thắng, một hoà và một thua.
Thuỵ Điển đứng đầu bảng này với 5 điểm, còn Bỉ đứng thứ ba với ba trận toàn hoà, cũng được 3 điểm như Việt Nam nhưng kém chỉ số phụ.
Do bảng A và B vẫn còn bốn trận chưa đấu, đối thủ của Việt Nam tại tứ kết chưa được xác định. 4 đội đầu tiên vào tứ kết là Việt Nam, Thuỵ Điển (bảng D), Tây Ban Nha và Hà Lan (bảng C). Các cặp đấu tứ kết bắt đầu lúc 23 giờ cùng ngày.