Việt Nam vẫn giành vé dự VCK U23 châu Á dù thua Hàn Quốc

(VOH) - Tối 23/7, trên sân Thống Nhất mặc dù các cầu thủ U22 Việt Nam (VN) đã thua sát nút 1-2 trước U22 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, thế nhưng U22 Việt Nam vẫn đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc với tư cách là 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bước vào trận đấu này, U22 VN là đội có tâm lý thoải mái hơn khi chỉ cần một kết quả hòa trước U22 Hàn Quốc là sẽ giành vị trí nhất bảng I vòng loại và giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2018. Trong khi đó, đội bóng xứ kim chi buộc phải thắng sau trận hòa 0-0 trước U23 Đông Timor.

U22 Việt Nam có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Thế nhưng phút 19, thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm nghiêm trọng với tình huống băng ra thiếu chính xác sau quả đá phạt của các cầu thủ U22 Hàn Quốc, tạo cơ hội cho tiền vệ Lee Sang-heon thoát xuống đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho U22 Hàn Quốc.

Không nản lòng sau khi bị đối thủ ghi bàn, U22 VN bình tĩnh triển khai lối chơi của mình và đến phút 33, Công Phượng đi bóng qua 2 cầu thủ đội bạn trước khi sút xa đẹp mắt gỡ hòa cho các chàng trai áo trắng.

Bảng xếp hạng tạm thời các đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, với sự yếu kém của hàng phòng ngự sau đó, U22 VN một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng ở cuối hiệp 1. Phút 42, từ pha lên bóng ở trung lộ, Cho Young-wook đã có đường chuyền thông minh cho Hwang In-beom thoát xuống đánh bại thủ môn Tiến Dũng từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho U22 Hàn Quốc.

Sang hiệp 2, U22 VN vẫn nỗ lực tấn công, trong khi U22 Hàn Quốc chủ động chơi thấp để bảo toàn tỉ số. Đội bóng của HLV Hữu Thắng đã có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công và đành chấp nhận thua sát nút trước đối thủ đến từ Đông Bắc Á.

Video trận U22 Việt Nam – U22 Hàn Quốc. Nguồn: VFF

Chiến thắng này giúp U22 Hàn Quốc xếp đầu bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận và đoạt vé chính thức duy nhất của bảng I dự VCK U23 châu Á 2018. Còn U23 Việt Nam cũng đã lọt vào top 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại để giành vé dự VCK năm sau.

Với thành tích này, VFF quyết định thưởng cho đội 600 triệu đồng. Còn riêng phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức móc hầu bao cá nhân thưởng 1 tỉ đồng. Cứ đà này, nếu thầy trò HLV Hữu Thắng chơi hay, đoạt vô địch SEA Games 29 thì ông Đức không những không phải từ chức mà còn sẵn sàng thưởng bạo tay hơn nhiều.