Chờ...

10 năm chỉ có 600 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp từ trường ĐH, viện nghiên cứu

(VOH) - Theo thống kê của Cục sở hữu trí tuệ thì từ năm 2003 đến 2012 có khoảng 600 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ Đại học, Viện nghiên cứu và chỉ có 91 văn bằng bảo hộ được cấp, trong đó chỉ còn 38 văn bằng có hiệu lực. Trong khi đó, tại Nhật Bản, tỉ lệ đơn đăng ký sở hữu trí tuệ do các trường ĐH nộp thì rất cao.
Năm 2011 có hơn 6700 đơn do các trường ĐH nộp thì năm 2012 con số này tăng lên gần 7000 đơn. Tỉ lệ ứng dụng sáng chế dao động từ 20-70%. Theo các chuyên gia, hoạt động chuyển giao công nghệ tại các ĐH chủ yếu là tự phát bởi thực hiện chủ yếu thông qua quan hệ trực tiếp giữa nhà khoa học và các doanh nghiệp và rất nhiều kết quả nghiên cứu không được bảo hộ. Khó khăn là do các giảng viên, nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ về giá trị của quyền sở hữu trí tuệ, chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi, tư vấn và hướng dẫn bảo đảm quyền lợi cho những người nghiên cứu, nhiều sản phẩm trí tuệ chưa được đăng ký bảo hộ độc quyền hoặc nếu có đăng ký thì việc quản lý, khai thác thương mại cũng rất hạn chế.