
Ảnh minh họa: baogialai
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong năm 2014 tuy ngành hồ tiêu nước ta tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng với sản lượng xuất khẩu trên 156.000 tấn, kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD nhưng sự phát triển của ngành hàng này vẫn còn bộc lộ những bất cập. Trong đó đáng lo nhất chính là việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật một số nơi chưa được người nông dân quan tâm đúng mức. Điều này đã được thể hiện qua sự sụt giảm thị phần xuất khẩu ở các quốc gia có yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cụ thể sản lượng tiêu mà các doanh nghiệp Việt Nam xuất vào thị trường châu Âu trong năm 2014 đã giảm hơn 4.600 tấn so với năm 2013 và chỉ đạt khoảng 41.000 tấn. Vì vậy, nếu chúng ta không có các biện pháp quản lý chất lượng được tốt, dự báo năm 2015 thị trường xuất khẩu tiêu của Việt Nam vào châu Âu sẽ càng gặp trở ngại.
Theo các chuyên gia, hiện nay do giá tiêu luôn đạt mức cao, bình quân trên 150.000 đồng/kg nên người nông dân thu nhập cao hơn nhiều so với việc trồng các cây khác. Điều này đã làm gia tăng diện tích một cách tự phát, từ đó phát sinh những yếu tố kém bền vững như sâu bệnh bùng phát gây hại làm người nông dân lạm dụng phân, thuốc nhiều hơn.
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu 57.000 tấn tiêu với kim ngạch 521 triệu USD, giảm 23,8% về khối lượng nhưng tăng 2,1% về kim ngạch so với cùng kỳ 2014.
Dự báo trong các tháng 5, 6, Hồ tiêu Việt Nam sẽ có lợi thế lớn trong xuất khẩu do nguồn cung từ những nước sản xuất hồ tiêu chính chỉ có Việt Nam và Ấn Độ, nhưng tiêu thụ nội địa của Ấn Độ lại cao hơn cùng kỳ năm rồi. Đặc biệt giá quý 3/2015 có thể biến động tăng trước khi Việt Nam vào vụ thu hoạch mới năm 2016. Tuy nhiên để đảm bảo có giá cao nhất đòi hỏi hồ tiêu Việt Nam phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng.
