9 năm thực hiện chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM: Phát triển trên 2.000 điểm bán hàng

(VOH) - Ngày 6/4, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm (2002-2010) thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch UBNDTP, các bộ ban ngành và các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường TP.
 Khách hàng mua thủy sản bình ổn giá tại Co.opMart Lý Thường Kiệt - TPHCM . Ảnh: NLĐ

Bắt đầu triển khai chương trình bình ổn giá từ Tết Nhâm Ngọ 2002, với số vốn là 45 tỷ đồng, TP.HCM đã giao cho 2 doanh nghiệp Nhà nước triển khai thực hiện. Đến năm 2010, chương trình bình ổn thị trường của TP đã mở rộng ra 9 mặt hàng thiết yếu và 2 mặt hàng phục vụ mùa khai trường, các doanh nghiệp tham gia, phát triển gần 2.200 điểm bán hàng, giá hàng thiết yếu luôn thấp hơn thị trường 10%. Qua thực tiễn quản lý, điều hành, thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong 9 năm qua, TP rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Phó chủ tịch UBND TP - Nguyễn Thị Hồng đúc kết:

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng GĐ Saigon Co.op chia sẻ kinh nghiệm tham gia chương trình bình ổn thị trường:

Theo đánh giá của Bộ Công thương, mức luân chuyển hàng hóa của TP.HCM chiếm 25% cả nước; chỉ số giá - CPI của TP.HCM luôn thấp hơn chỉ số giá - CPI của cả nước. Nguyên nhân đạt được có phần đóng góp từ hiệu quả chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM. Từ chương trình bình ổn thị trường đầu tiên tại TP.HCM mà hiện đã nhân rộng ra hơn 40 tỉnh thành trên cả nước. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá về chương trình bình ổn trong 9 năm qua của TP.HCM:
Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao hiệu quả mang lại từ chương trình:

Trong định hướng phát triển chương trình bình ổn các mặt hàng thiết yếu trong giai đoạn 2011-2015, TP.HCM tập trung vào 3 nhóm mặt hàng: 9 mặt hàng lương thực, thực phẩm; nhóm thuốc sản xuất trong nước và nhóm dụng cụ học sinh phục vụ mùa tựu trường. Ngoài ra, tùy vào đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của từng năm và nhu cầu thực tế mà TP sẽ điều chỉnh, bổ sung các nhóm mặt hàng mới phù hợp tham gia chương trình. Điểm mới của chương trình bình ổn thị trường năm 2011 là cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt; tập trung mở rộng kênh phân phối tại các chợ truyền thống, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp; tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm; tăng lượng hàng, mặt hàng tương ứng với doanh nghiệp tham gia chương trình mà không nhận vốn vay ưu đãi.

Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM là một trong 48 tập thể được tặng bằng khen của UBND TP trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn TP nhiều năm liên tiếp.