Ba Nhất - Vượt khó trong khủng hoảng

(VOH) - Những ngày này, có đến các tổ hợp của hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất mới thấy hết không khí làm việc tất bậc của anh chị em công nhân và xã viên ở đây. Ai nấy đều tranh thủ đan, bện, trang trí cho đủ số hàng để kịp xuất đi như hợp đồng đã ký.

Ba Nhất - Vượt khó trong khủng hoảng

 

(VOH) - Những ngày này, có đến các tổ hợp của hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất mới thấy hết không khí làm việc tất bậc của anh chị em công nhân và xã viên ở đây. Ai nấy đều tranh thủ đan, bện, trang trí cho đủ số hàng để kịp xuất đi như hợp đồng đã ký.

 

 

Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Cúc -chủ nhiệm hợp tác xã cho biết : “đầu năm mới , mặc dù đang trong tâm điểm của cơn khủng hoảng kinh tế nhưng Ba Nhất vẫn ký kết được các hợp đồng mới , vẫn có khách hàng và vẫn có hàng để anh chị em công nhân làm. Đây là niềm vui lớn nhất của những người quản lý và điều hành hợp tác xã này “. Thật vậy, hiện tất cả 3500 lao động tại 2 cơ sở chính là thành phố Hồ Chí Minh và Tân Uyên cùng 30.000 lao động gián tiếp tại các tổ hợp trãi dài từ Bắc chí Nam đều có việc làm và tất bật hoàn thành lô hàng trị giá 5 triệu USD đầu tiên của năm mới 2009 với trên 200 mẫu sản phẩm. Anh Lê Thanh Tùng, phụ trách kinh doanh -kế toán của hợp tác xã cho biết thêm:

Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất được xem là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhất trong cả nước , hình thành và duy trì phát triển hơn 30 năm qua. Sản phẩm chủ yếu của hợp tác xã là làm hàng thủ công mỹ nghệ với các nguyên liệu như mây, tre, lá, lục bình và bẹ chuối. Tuy với các vật liệu bình thường này nhưng qua những đôi bàn tay khéo léo và sáng tạo của những người lao động nông thôn, phần lớn là chị em phụ nữ đã trở thành những sản phẩm rất xinh đẹp và hái ra tiền, chẳng hạn như sọt, giỏ, thảm, bàn ghế, sản phẩm trang trí, rổ, chậu.... mà theo thống kê, sản phẩm của Ba Nhất có đến mấy chục ngàn loại và kiểu dáng luôn thay đổi cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Hiện sản phẩm này đã xuất sang 30 nước trên thế giới , trong đó thị trường chính là Mỹ, Châu Âu. Sau hợp đồng trị giá 5 triệu USD đã ký, hợp tác xã Ba Nhất tiếp tục có những hợp đồng mới với những đối tác tin cậy . Điều này không phải dễ dàng đối với không ít doanh nghiệp khác trong lúc khó khăn như hiện nay. Bà Nguyễn Thị Cúc -chủ nhiệm hợp tác xã cho rằng, đó là kết quả của sự chủ động hội nhập của Ba Nhất trong những năm qua và khủng hoảng lại là cơ hội chứ không phải là thách thức. Bà Cúc nói:

Thật sự vậy, nếu nói về hội nhập, hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất đã thực hiện từ khoảng những năm 1990 , khi mà những lô hàng cứ tiếp tục được xuất sang các nước, được ưu chuộng và mở rộng cho đến hiện tại. Tuy nhiên , không phải hàng xuất nhiều là thành công mà cái chính là sự đổi mới và chất lượng sản phẩm . Vì lẽ đó, khâu thu mua nguyên vật liệu đầu vào và kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng rất được chú trọng và quan trọng hơn hết là đảm bảo chữ tín với khách hàng , phải biết bán cái người ta cần chứ không phải bán cái gì mình có. Với những tín hiệu vui đầu năm mới , người lao động của hợp tác xã cũng phấn khởi . Bởi vì ,trong khi nhiều làng nghề trong cả nước bị thu hẹp, sản xuất cầm chừng với hơn 8 triệu lao động thất nghiệp thì hợp tác xã Ba Nhất vẫn tạo công ăn việc làm cho người lao động với thu nhập khoảng 1,5 -2,5 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Bích Hiệp, hơn 6 năm gắn bó với hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất nói:

Hiện nay, do mở rộng quy mô hợp tác xã , nhu cầu sản xuất lớn nên nguồn nguyên liệu là một trong những mối bận tâm lớn. Nếu như trước đây, những thứ nguyên liệu như lục bình, bẹ chuối, cói, lá... rất dễ tìm thì nay do sản xuất đại trà nên nguồn nguyên liệu co hẹp dần. Để chủ động sản xuất dài lâu, hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất đang hợp đồng với các địa phương để nuôi trồng lục bình cũng như trồng chuối nguyên liệu. Vì theo bà Cúc, không có nguyên liệu là không có sản phẩm, mà không có sản phẩm là không có nguồn thu nhập cho một lực lượng lao động nông thôn đáng kể ở khắp các tỉnh thành.

 

Mỹ Trang