Bàn giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém của ngành hàng ca cao Việt Nam

(VOH) - Trong buổi làm việc ngày hôm qua, Hội nghị Quốc tế về Ca cao Việt Nam tại tỉnh Bến Tre đã thu hút sự quan tâm và chia sẻ ý kiến của rất nhiều đại biểu trong và ngoài nước. Qua đó đã có những đề xuất mang tính cần thiết để khắc phục những tồn tại yếu kém của ngành hàng ca cao Việt Nam.


Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các ngành các cấp, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự tham gia thu mua ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nước ngoài mà diện tích trồng ca cao ở Việt Nam gần đây có sự gia tăng nhanh chóng. Từ diện tích chỉ khoảng 4.200 hecta vào năm 2005 với sản lượng 35 tấn hạt khô/năm thì đến nay diện tích ca cao cả nước đã đạt trên 20.000 hecta, với sản lượng hơn 5.700 tấn hạt khô/năm. Trong đó, vùng có diện tích trồng ca cao nhiều nhất là ĐBSCL chiếm khoảng 60% diện tích, kế đến là Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ít nhất là duyên hải Nam Trung bộ chỉ có 0,1% diện tích. Tuy có những tín hiệu lạc quan như vậy nhưng ngành hàng ca cao Việt Nam không phải không còn những khó khăn riêng của nó. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết:

Hiện nay, so với 15 tỉnh thành có trồng ca cao trên cả nước thì Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng ca cao lớn nhất và có sự phát triển khá ấn tượng. Đến đầu tháng 11 năm 2011, diện tích ca cao Bến Tre đạt gần 9.000hecta. Song cũng như việc sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác, sản xuất ca cao ở Bến Tre hiện còn gặp không ít những hạn chế. Ông Lê Phong Hải - GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre bộc bạch:
Để khắc phục những bất cập trên, ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng, sắp tới các tỉnh cần bố trí lại vùng sản xuất cho phù hợp với điều kiện sinh thái để cây ca cao thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Căn cứ quy hoạch chung của ngành nông nghiệp, từng địa phương nên lập đề án, dự án tổ chức triển khai thực hiện cụ thể. Đồng thời tranh thủ quan hệ hợp tác quốc tế nhất là quan hệ đối tác công tư với các nước về phát triển ca cao bền vững, đặc biệt là chủ động hội nhập kinh tế thế giới ở cả 3 vấn đề khoa học công nghệ, kết nối thị trường, tư vấn về chính sách và tổ chức sản xuất ca cao theo hướng chất lượng cao. Đây chính là điều kiện quan trọng giúp bà con nông dân làm giàu và góp phần thúc đẩy bộ mặt nông thôn phát triển theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hôm nay, 14/12, các đại biểu tiếp tục thảo luận và đi tham quan vườn ca cao trồng xen trong vườn dừa, cây ăn trái của một số hộ dân ở các xã An Khánh, An Phước, Phú Túc, huyện Châu Thành (Bến Tre ).