Theo huyện Bình Chánh thì chỉ riêng khu dân cư Trung Sơn, qua một đơn vị trung gian, giá nước trong định mức 4 m3 lên tới 14.300 đồng và ở khu dân cư Him Lam lên tới 9.195 đồng/ m3. Trong khi giá nước trong định mức là 5.300 đồng/ m3, ngoài định mức cao hơn nhiều. Ở quận 12 thì đến giờ chỉ có 32% hộ dân sử dụng nước máy, có phường như phường Thạnh Lộc, có 80 hộ dân đã gắn đồng hồ nước nhưng cho đến nay vẫn chưa có chỉ số nước máy tiêu dùng. Ở huyện Cần Giờ do có nhiều công ty tham gia cấp nước nên nước máy cung cấp ở các vùng xa không thể kiểm soát được giá nước.
Ông Trần Đình Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn khẳng định, giá nước của Công ty dù cung cấp lại cho các đơn vị vẫn theo giá nước quy định của thành phố và Sawaco sẵn sàng hợp tác với quận và Trung tâm nước sạch - Vệ sinh môi trường thành phố để tăng thêm lượng nước phục vụ tiêu dùng trong nhân dân. Sawaco đầu tư hai nhà máy nước ở Thủ Đức với công suất 600.000 m3/ngày và tiếp nhận nguồn nước từ nhà máy nước Kênh Đông với công suất 150.000 m3/ngày. Như vậy, đến cuối năm 2014, thành phố có 2,4 triệu m3 nước đủ cung cấp cho thành phố và các huyện ngoại thành.
Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố biểu dương sự nỗ lực của ngành cấp nước và đồng tình với kiến nghị tạo cơ chế vốn đầu tư của Sawaco và đề nghị Sawaco phối hợp chặt với Trung tâm nước sạch - Vệ sinh môi trường thành phố và các quận, huyện.
Ông Nguyễn Văn Lâm cũng đề nghị ngành cấp nước và các ngành liên quan phối hợp với Sở Giao thông Vận tải lập lại quy chế đào đường, phù hợp với tình hình mới để đầu tư mạng kịp thời đưa nước máy tới người dân.

