![]() |
| Trong 6 tháng đầu năm 2013, Cục Quản lý
Thị trường đã tiến hành kiểm tra 1057 vụ, phát hiện xử lý 258 vụ sản
xuất kinh doanh phân bón giả, với số tiền xử phạt là hơn 3,9 tỷ (ảnh: baocongthuong) |
Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong
nước, Bộ Công thương cho biết, với chủ trương phát triển mạnh ngành công nghiệp
phân bón để chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước, hạn chế nhập khẩu,
sản xuất phân bón vô cơ trong nước đã không ngừng tăng trưởng trong những năm
gần đây.
Cụ thể năng lực sản xuất phân bón trong nước hiện đã đáp ứng được trên
80% nhu cầu sử dụng phân vô cơ với tổng sản lượng sản xuất hàng năm đạt trên 8
triệu tấn các loại. Đặc biệt năng lực sản xuất một số loại phân bón chính như
Urê, NPK, Lân hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thế nhưng
cùng với sự phát triển đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân
bón kém chất lượng vẫn đáng lo ngại. Ông Võ Văn Quyền cảnh báo:
Theo Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương, đến tháng 07 năm 2013 cả nước có 300 doanh nghiệp tham gia sản xuất phân bón và 13.908 cơ sở kinh doanh đang hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực phân bón. Thời gian qua, bên cạnh việc làm ăn chân chính của những doanh nghiệp lớn có uy tín thì vẫn nổi lên hoạt động kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng của một số tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Cục Quản lý Thị trường đã tiến hành kiểm tra 1057 vụ, phát hiện xử lý 258 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt là hơn 3,9 tỷ đồng và trị giá hàng tiêu hủy là gần 2 tỷ đồng. Đề cập về đối tượng và quy mô tính chất vi phạm của các đối tượng này, ông Phạm Ngọc Tuynh, Phó đại diện phía Nam Cục Quản lý thị trường nói:
Như vậy có thể thấy tuy hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón gần đây đã có những chuyển biến tích cực nhưng đằng sau đó vẫn tồn tại không ít những nỗi lo về chất lượng. Và để khắc phục bất cập này rõ ràng việc đưa hoạt động sản xuất phân bón đi vào khuôn khổ là một việc làm cấp thiết. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công thương chủ trì soạn thảo dự thảo mới về quản lý thị trường phân bón. Theo đó, sẽ có sự phân định rạch ròi về phân công trách nhiệm quản lý phân bón. Bộ Công thương được phân công quản lý mặt hàng phân bón vô cơ, còn Bộ NN&PTNT quản lý mặt hàng phân bón hữu cơ. Hy vọng trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón sẽ đi vào ổn định khi nghị định mới được ban hành. Bởi dự thảo Nghị định mới sẽ xem xét đưa mặt hàng phân bón vào mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Trong đó sẽ tăng tính răn đe bằng cách nâng mức độ xử phạt cũng như biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm gây nên.

