![]() |
|
Sản xuất thuốc tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 1. Ảnh: SKĐS |
Những con số này minh chứng cho chất lượng thuốc nội bởi khi đạt chuẩn GMP nghĩa là thuốc sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế từ nguyên liệu đầu vào, dây chuyền sản xuất, hệ thống kiểm nghiệm, kho bãi và bây giờ còn có cả khâu thực hành và phân phối thuốc tốt. Thống kê cho thấy, tình hình sử dụng thuốc nội để điều trị trong các bệnh viện ngày càng tăng, năm 2009, nước ta sử dụng khoảng 1,75 tỷ USD tiền thuốc, trong đó giá trị thuốc nội khoảng khoảng 50%, đây là con số lớn vì thuốc nội có giá thành rất rẻ so với các biệt dược cùng chủng loại. Thế nhưng PGS - TS Phạm Khánh Phong Lan cũng phải nhìn nhận một thực tế, các doanh nghiệp dược vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Đã nghỉ hưu mấy năm nhưng dược sĩ Nguyễn Xuân Lập, nguyên tổng giám đốc công ty dược Sài Gòn Sapharco vẫn nhớ như in những ngày ông còn “lao tâm khổ tứ” tìm chỗ đứng cho sản phẩm của công ty trên thị trường. Công ty Dược Sài Gòn là một trong những đơn vị kinh doanh dược phẩm có doanh số cao nhất trong ngành dược cả nước, khoảng 1.000 tỷ đồng/ năm, chiếm 10% thị phần cả nước. Tuy nhiên doanh thu của của công ty chủ yếu là nhập khẩu và phân phối, công ty cũng có nhiều mặt hàng tự sản xuất nhưng nếu so với doanh thu từ việc nhập khẩu và phân phối thuốc thì cán cân luôn bị lệch về phía bên kia. Dược sĩ Nguyễn Xuân Lập nói:
Hơn 80% nguyên phụ liệu sản xuất thuốc đều phải nhập khẩu từ nước ngoài kể cả dây chuyền sản xuất. Do thuốc là mặt hàng đặc biệt nên quá trình nghiên cứu phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của Bộ Y tế, chúng tôi từng tiếp xúc với đề tài nghiên cứu một loại thuốc điều trị bệnh tim mạch, đến nay đã gần 20 năm nhưng đề tài này mới đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng lần thứ 2. Bởi có lẽ thế mà đa số thuốc sản xuất trong nước đều là thuốc điều trị thông thường, giá rẻ, hiếm có biệt dược. Tiến sĩ Bác sĩ Lê Văn Đông, Học viên Quân Y bày tỏ ý kiến:
Tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng cũng là một phần khiến cho thuốc sản xuất trong nước khó tìm được chỗ đứng tốt trên thị trường, nhiều người cho rằng thuốc giá cao, đắt tiền là thuốc tốt. Công ty cổ phần dược phẩm Gia Định không sản xuất thuốc nhưng có hệ thống nhà thuốc khá rộng. Không ít lần, các dược sĩ đứng ở nhà thuốc phải thuyết phục người bệnh thay thế một loại thuốc ngoại bằng một loại thuốc nội có giá thành rẻ hơn nhưng chất lượng tương đương mà không thành công. Theo dược sĩ Tiêu Sĩ Thạc, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Gia Định thì:
Cũng theo dược sĩ Tiêu Sĩ Thạc, một trong những yếu tố khiến cho các công ty phân phối chưa mặn mà với thuốc nội cũng bởi khoản chiết khấu. Chẳng hạn như cùng một loại thuốc đưa xuống đại lý bán lẻ và đưa về công ty chuyên phân phối cũng với mức hoa hồng đó, trong khi ở công ty phân phối nhân lực và các kế hoạch tiếp thị lại tốn kém chi phí hơn. Nhiều sản phẩm mới ra cần tiếp thị nhiều, doanh nghiệp chiết khấu cho đại lý rất cao nhưng đến khi hàng bán chạy rồi thì ngó lơ.
Tây y đã vậy, đông y còn rắc rối hơn nhiều. Đa số các loại thuốc đông y hiện nay sản xuất thủ công theo dạng gia đình, ít đơn vị có tiếng trong lĩnh vực này đạt được tiêu chuẩn GMP như Traphaco hay OPC. Không hiếm nhà thuốc sử dụng nguồn dược liệu trôi nổi, kém chất lượng, cùng một công dụng điều trị nhưng mỗi nhà thuốc quảng cáo, giới thiệu theo một kiểu riêng, đôi khi còn lập lờ theo kiểu hỗ trợ điều trị khiến người tiêu dùng hoa mắt. Ông Nguyễn Xuân Khoa, chủ nhà thuốc Hồng Khôi cho biết:
Theo Sở Y tế TPHCM nếu áp dụng máy móc cách quản lý thuốc Tây y vào thuốc Đông Y thì vô tình giết chết ngành sản xuất thuốc cổ truyền nhưng nếu thả nổi thì lại giống như đánh cược với sức khỏe của người dân. Nhiều doanh nghiệp cũng nhận thức được rằng, đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng nghĩa với cơ hội tiêu thụ thuốc nhiều hơn. Tuy nhiên, đa phần các nhà thuốc đều sản xuất theo quy mô gia đình, thiết bị chắp vá, vốn mỏng và cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy nhà máy mẫu như thế nào nên việc đầu tư nhà máy đạt chuẩn GMP trong năm 2010 là rất khó.
Ông Hoàng Xuân Lâm, Phó giám đốc công ty TNHH Hồng Đài Việt, đơn vị chuyên trồng và cung cấp dược liệu cho các nhà máy sản xuất đông dược khẳng định, doanh nghiệp sản xuất thuốc đông y còn phải quan tâm đến chất lượng đầu vào của nguyên liệu, bởi dược tính nhiều hay ít trong nguyên liệu phụ thuộc từ khâu trồng trọt và thu hoạch. Ví như diệp hạ châu dược tính nằm chủ yếu trong lá, nhưng với những nguồn nguyên liệu trôi nổi bán trên thị trường, sau khi phơi khô chỉ còn lại phần thân cây, thuốc làm ra không chất lượng. Để việc sản xuất thuốc đông y tốt hơn, Ông Lâm kiến nghị:
Thưa quý vị! Câu chuyện để thuốc nội chiếm lĩnh thị trường thì vẫn còn dài nhưng rõ ràng chiến lược quảng bá, kinh doanh tiếp thị của các hãng thuốc ngoại rõ ràng phải được các công ty dược phẩm trong nước học tập. Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất cũng phải nâng cao chất lượng sản phẩm để lấy lòng tin của người tiêu dùng. Hàng tháng Cục quản lý Dược vẫn ra thông báo thu hồi hàng chục thậm chí là cả trăm mặt hàng kém chất lượng, trong đó có cả tây y và đông y trong nước thì chớ trách sao người tiêu dùng không “chọn mặt gửi vàng”./.
Thanh Xuân

