Bình Thuận: Kêu gọi hợp tác phát triển du lịch liên vùng, kết nối Nam Lào và Đông Bắc Campuchia

(VOH) - Chiều 5/9, tại TPHCM, Bộ VHTT&DL, Ban điều phối Vùng duyên hải miền Trung và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo quốc tế “Liên kết phát triển du lịch Vùng duyên hải Miền Trung, vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/9 tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Ông Ngô Minh Chính (phải), Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận trả lời báo chí - Ảnh: Thesaigontimes

Tại hội thảo, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết, hội thảo lần này nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển của du lịch tỉnh nhà, từ đó đưa ra các chính sách, giải pháp gắn kết phát triển sản phẩm, các loại hình du lịch với các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Làm và Đông Bắc Campuchia. Đây là diễn đàn trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Điểm mấu chốt sau hội thảo lần này, ngành du lịch Bình Thuận sẽ tập trung thu hút khách du lịch nội địa và một phần là thị trường du khách Lào và Campuchia.

Theo ông Hà Quang Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, Bình Thuận nói riêng và vùng Duyên hải miền Trung nói chung có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên, du lịch biển là thế mạnh nhưng từng nơi, từng vùng chưa khai thác được sâu, rộng nên hiệu quả du lịch chưa cao. “Số lượng khách đi đến Bình Thuận, sau đó đi đến Ninh Thuận hay lên Đà Lạt vẫn còn ít. Thực trạng này thể hiện sự kết nối giữa các điểm đến vẫn rất hạn chế. Hạn chế này đã tạo ra giá tour cao và không cạnh tranh. Thứ hai nữa là tính tương hợp giữa các điểm đến mà mình kết nối không phù hợp và kém hấp dẫn. Đã đến chỗ này là biển rồi đến chỗ khác phải không là biển nữa. Hoặc đến biển rồi nhưng phải có gì khác hơn ngoài biển, ví dụ như thế… Điều này thì các doanh nghiệp lữ hành vẫn chưa khai thác được và sản phẩm còn đơn điệu quá”.

Dự kiến hội thảo có sự tham dự của 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan du lịch của 2 nước bạn Lào và Campuchia, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Bên lề hội thảo cũng sẽ có triển lãm du lịch quốc tế khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuachia với chủ đề “3 quốc gia, 1 điểm đến”.