Bộ Công Thương khẳng định cung cấp đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước

Trong những ngày qua, bất chấp từ các cơ quan chức năng, rằng việc găm hàng trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong hai ngày vừa qua nhiều cây xăng vẫn bán nhỏ giọt cho thị truờng. Theo Cục Quản lý Thị truờng TP cho biết, kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP, lực luợng quản lý thị truờng đã lập biên bản 20 trạm xăng dầu không bán hoặc bán nhỏ giọt cho ngưòi dân.

 Về việc cung ứng xăng dầu, Bộ Công thuơng khẳng định mặt dù hiện nay việc kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cam kết vẫn nhập khẩu xăng, theo đúng tiến độ đã đăng ký với Bộ Công Thương, cung cấp đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do vậy, nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa đã, đang và sẽ tiếp tục được bảo đảm cung ứng đầy đủ. Đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm: đầu cơ, găm hàng, tung tin đồn thất thiệt, cắt giảm luọng hàng bán ra…sẽ bị tước quyền giấy phép kinh doanh xăng dầu, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước thực trạng các cửa hàng xăng dầu đóng cửa găm hàng, ông Vương Thái Dũng- Phó TGĐ, Tổng Công ty Xăng dầu VN Petrolimex đề xuất rằng: