Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu cả nước 3 tháng đầu năm 2012 ước đạt 24,52 tỷ Đôla Mỹ, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Đây là kết quả khá tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu những tháng đầu năm. Tính đến hết 3 tháng đầu năm, đã có 8 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ Đôla Mỹ là thủy sản, cà phê, dầu thô, dệt may, da giày, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại các loại và linh kiện và máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng. Trong số 24,53 tỷ Đôla Mỹ thì khối doanh nghiệp trong nước là 8,98 tỷ Đôla Mỹ; khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 15,54 tỷ Đôla Mỹ. Khối doanh nghiệp trong nước thể hiện tình trạng chậm lại rõ rệt, chỉ tương đương với kim ngạch xuất khẩu cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng cao đến 43%, duy trì tháng thứ 8 liên tiếp trong trạng thái xuất siêu. Bên cạnh đó, các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất của khối có vốn đầu tư nước ngoài là điện thoại, máy tính và linh kiện, thiết bị cơ khí, phương tiện vận tải và phụ tùng. Đây là yếu tố cạnh tranh đáng kể giữa khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội.
![]() |
Bộ công thương cho rằng cần phải có biện pháp để đảm bảo lợi ích hài hòa, cũng như sự canh tranh công bằng giữa các khối này. Trong khi đó thì 3 tháng đầu năm, những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su thể hiện rõ sự chững lại, khi giảm từ 12 đến 42% giá trị, chủ yếu vì gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, sự suy giảm một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào các sản phẩm xuất khẩu chủ lực cũng rất đáng quan ngại. Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết khó khăn và thách thức lớn nhất là:
Tuy kim ngạch xuất khẩu quí I/2012 tăng đến 23,6% nhưng các Hiệp hội ngành nghề trong nước vẫn cho biết đang gặp nhiều khó khăn về lãi suất cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì Ấn Độ, Pakistan, Myanmar đang là các đối thủ cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam trên thị trường gạo toàn cầu. Nhiều khách hàng quen thuộc của Việt Nam đã chuyển sang mua gạo của Ấn Độ và Thái Lan, bởi giá gạo Ấn Độ thấp hơn Việt Nam cả trăm Đôla Mỹ mỗi tấn gạo. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói:
Bên cạnh đó theo Hiệp hội da giày thì năm 2012 tương đối thuận lợi hơn năm 2011. Xuất khẩu da giày quý 1 cả nước đạt 1,5 tỷ Đôla Mỹ, kim ngạch xuất khẩu túi xách trên 300 triệu Đôla Mỹ, tính chung 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành là 1,8 tỷ Đôla Mỹ, tăng 17% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam thì ngành da giày cũng gặp nhiều khó khăn:
Theo Hiệp hội điều Việt Nam thì năm 2011 có 2 thuận lợi đó là tốc độ sản xuất của ngành cao, mặt bằng giá mới được hình thành, nên sản phẩm điều xuất khẩu đạt 1,5 tỷ Đôla Mỹ. Ông Nguyễn Thái Học - chủ tịch hiệp hội điều Việt Nam cho rằng, khó khăn của các doanh nghiệp trong hiệp hội là về việc lãi suất ngân hàng quá cao, nợ ngân hàng chưa trả nên không tiếp tục cho vay, không thể thu mua điều dù đã vào mùa thu hoạch. Hiệp hội đã đề nghị tái cấu trúc nợ cho các doanh nghiệp, bởi hiện đến 40% doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn. Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam dự báo tình hình xuất khẩu cả năm 2012:
Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cho biết trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ Đôla Mỹ, tăng 12% so với cùng kì. Tuy nhiên chi phí gia tăng do thuế bảo vệ môi trường với thuế bao bì: giá thành tăng 20 cents/kg bao bì. Vì vậy, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đề nghị tháo gỡ một số vấn đề:
Các khó khăn mà doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề gặp phải chủ yếu xoay quanh vấn đề vốn vay ngân hàng, biến động chi phí đầu vào, một số loại thuế-phí. Doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề rất cần sự tháo gỡ kịp thời của các cơ quan chức năng để tiếp tục vượt khó trong năm 2012, tiếp tục giữ vững thị trường xuất khẩu. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2012 ước đạt 24,52 tỷ Đôla Mỹ trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn thì đây là kết quả khá tích cực của hoạt động xuất khẩu nước ta, thể hiện sự nỗ lực của các hội ngành nghề trong đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ.


