Cần có chính sách đầu tư phát triển nguồn nguyên phụ liệu

(VOH) - Ngày 28/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về tình hình sản xuất kinh doanh. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời đưa ra những giải pháp đầu tư mạnh cho một số ngành để tránh phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo báo cáo của ngành nhựa, trong 6 tháng đầu năm 2014, ước nhập khẩu của ngành là 3 tỷ USD nguyên liệu nhựa các loại, bằng 50% so với cả năm 2013, trong đó TP.HCM chiếm 80% về nhập khẩu nguyên liệu nhựa, trong khi xuất khẩu chỉ đạt gần 900 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn nguyên liệu nhựa của các doanh nghiệp chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Đông. Tuy nhiên, có đến 80% doanh nghiệp hiện đang phụ thuộc rất lớn vào trang thiết bị, máy móc, công nghệ nhập khẩu từ Trung Quốc bởi yếu tố giá rẻ và cơ chế thanh toán tốt.

Bên cạnh đó, dệt may và da giày cũng là những ngành hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc. Cụ thể, hiện 70% nguyên phụ liệu của ngành dệt may là nhập khẩu, 35% trong số đó có xuất phát từ Trung Quốc. Tương tự, trong ngành giả da có đến 60-70% doanh nghiệp sản xuất giày dép trong nước đang phải nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc.

Theo đại diện của ngành dệt may và da giày, để chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, Nhà nước cần hỗ trợ và khuyến khích đầu tư mạnh cho công nghiệp phụ trợ. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM cho rằng:


Ngoài ra, doanh nghiệp còn kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM thì, nhiều chính sách triển khai chậm đi vào thực tế. Do đó, cần quyết liệt điều chỉnh các chính sách không phù hợp.

Riêng với gói 30.000 tỉ đồng, cũng cần triệt để tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ người mua nhà cũng như doanh nghiệp. Tính đến ngày 31/5/2014, gói 30.000 tỷ mới giải ngân được 6,5%. Ông Huỳnh Văn Minh nhận định:


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các doanh nghiệp nỗ lực tối đa để vượt qua được khó khăn hiện tại. Nhà nước cũng đã sửa đổi và ban hành một loạt các đạo luật mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Các cơ quan chức năng cần giải quyết nhanh chóng hơn nữa các vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ để các ngành phát triển một cách bền vững, chuẩn bị cho việc hội nhập sâu vào thời điểm 1/1/2016 sắp tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh:


Bên cạnh đó, cần sự quyết tâm cao hơn nữa từ mọi cấp trong việc nỗ lực cải thiện môi trường thu hút đầu tư, cải cách hành chính và giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp mới thành lập.