Gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng của Chính phủ kèm theo đó là chính sách gia hạn, miễn thuế và hạ trần lãi suất vốn vay xuống còn 15% là giải pháp đạt được 3 mục tiêu: giảm chi phí đầu vào, giảm lo vốn lưu động và tăng khả năng giải pháp hàng tồn kho, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Bởi lẽ, nếu nhìn ở góc độ hỗ trợ thì giải pháp trên, doanh nghiệp được hưởng lượng tiền vốn với lãi suất bằng 0 vì được gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT) tới 6 tháng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm 9 tháng từ năm 2011 trở về trước và còn được giảm miễn nhiều loại thuế khác giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và đưa hàng hóa tiêu thụ nhanh ra thị trường.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ý nghĩa của gói hỗ trợ này của Chính phủ còn có tác động tích cực đến nền kinh tế vì không dừng lại ở chỗ hỗ trợ cho doanh nghiệp mà người tiêu dùng còn được hưởng lợi từ việc giãn và giảm thuế gián thu. Trong thời điểm khó khăn của nền kinh tế hiện nay thì niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng trở nên quan trọng hơn bất cứ lúc nào, nhất là gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng của Chính phủ sẽ giúp cho doanh nghiệp và kinh tế VN từng bước vượt qua thử thách này. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, Hội Khoa học kinh tế VN khẳng định:
Bộ trưởng Bộ tài Chính Vương Đình Huệ cho biết thêm đang phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp.
Năm 2011 có hơn 7.000 doanh nghiệp bị giải thể, từ quí I/2012 cho đến nay có hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản, xin ngừng hoạt động cho thấy có nhiều doanh nghiệp yếu kém nhiều mặt, không có khả năng tài chính, không có giải pháp thị trường, nếu được hỗ trợ thì các đơn vị này cũng khó mà đứng dậy, chỉ có những doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ thì sẽ có kết quả tốt hơn. Cho nên chính tác động của kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tự thân vận động, phải đổi mới mình và tái cấu trúc lại mình dù là đối tượng được hỗ trợ. Ông Nguyễn Đình Cung, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho đó là một sự chia sẻ của Chính phủ trước tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và cũng là giải pháp cần thiết để doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất- kinh doanh. Chính sự hỗ trợ này đòi hỏi doanh nghiệp càng phải biết phát huy nội lực của chính mình, tự đổi mới, tự tái cấu trúc doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Dĩ nhiên cũng cần phải có chính sách dài hạn định hướng cho doanh nghiệp như Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hằng nói:
Các giải pháp lãi suất ngân hàng và gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng có tác động tích cực, nhưng chưa phải là động lực phát triển lâu dài mà cần có chiến lược dài hơi với nhiều định hướng đầu tư phát triển thì doanh nghiệp mới trụ được và kinh tế Quốc gia mới phát triển bền vững. Vì vậy ông Nguyễn Đình Cung, Viện phó Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đề nghị:
Chính phủ đưa ra các giải pháp trên dù là ngắn hạn cũng hướng đến mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất khó khăn của doanh nghiệp và mục tiêu này không bao giờ xa rời các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Và giai đoạn này cũng là để thử thách các doanh nghiệp hướng tới định hướng tái cấu trúc nền kinh tế nói chung.

