Cần sức mạnh tổng lực trong công tác vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(VOH) - Sáng 12/5, Hội đồng nhân dân TPHCM phối hợp cùng Đài Truyền hình thành phố thực hiện chương trình trực tiếp Lắng nghe và trao đổi với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm điều hành chương trình.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được bắt đầu phát động từ năm 2009 với nhiều chương trình, hoạt động phong phú và thiết thực. Theo đó, 92% số người được hỏi đều nhận xét cuộc vận động có tác động tốt đến tâm lý tiêu dùng hàng Việt của người dân. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng yêu thích sản phẩm trong nước. Đây là kết quả đáng khích lệ sau ba năm thực hiện cuộc vận động.

Chia sẻ tại buổi trao đổi về công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động, ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - TPHCM cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có người tiêu dùng đông nhất nước, ba năm qua, từ khi triển khai với sự chỉ đạo của Thành ủy, cả hệ thống chính trị của thành phố đều thực hiện quán triệt và triển khai với tinh thần chủ động và sáng tạo cao. Thành phố cũng đã đề ra chương trình hành động với 5 nhiệm vụ và giải pháp để triển khai trên địa bàn bước đầu có hiệu quả. Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã xem đây là cơ hội vàng, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhấn mạnh thêm về công tác triển khai và phối hợp thực hiện của Mặt trận tổ quốc Thành phố, ông Trần Tấn Ngời nói:

Người tiêu dùng ngày càng hướng đến các sản phẩm Việt Nam - Ảnh minh họa.

Bên cạnh những kết quả khích lệ sau ba năm triển khai và thực hiện, vẫn còn đó những trăn trở, tồn tại. Theo như ông Võ Văn Long - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM thì thời gian qua, hệ thống truyền thông thành phố đã thực hiện nhiều chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền đến người dân những sản phẩm tiêu dùng Việt Nam tốt nhất. Tuy nhiên tâm lý sính dùng hàng ngoại vẫn còn ăn sâu trong tâm lý không ít người dân, do đó bên cạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì chính nhà sản xuất hãy không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành phù hợp. Còn các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải tiến hành kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những hàng hóa có chất lượng kém, những sản phẩm hàng gian, hàng giả…

Tham gia trao đổi tại chương trình, hai Đại sứ hàng Việt: nghệ sĩ Trung Dân và Quang Thảo cũng đã bày tỏ tình yêu hàng Việt và chia sẻ tâm tư, cảm nhận hàng Việt mà họ bắt gặp nơi người dân trong những lần đi vận động, quảng bá cho hàng Việt. Theo nghệ sĩ Trung Dân điều đáng tiếc nhất là người dân tại các vùng sâu, vùng xa chưa thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, và sự lầm lẫn này rất phổ biến. Vì vậy, rất cần thông tin cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm cung cấp thông tin xác thức đến người tiêu dùng.

Phát biểu kết thúc chương trình, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ: Bằng sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc vận động đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao được ý thức yêu nước của người dân thể hiện qua hành động mua sắm hàng nội địa. Song làm thế nào để Cuộc vận động đi vào tiềm thức của từng người dân đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đã nhấn mạnh: